Tại sao 'Ma Trận 4' lại trở thành 'thảm họa'?

(TGĐA) - Không như những lời quảng cáo, The Matrix Resurrections - Ma Trận 4 đem lại cho người xem vô vàn nỗi thất vọng và xứng đáng trở thành thảm họa điện ảnh.

Những lý do không thể bỏ lỡ sự trở lại của 'Ma trận' Những lý do không thể bỏ lỡ sự trở lại của 'Ma trận'
'Ma trận: Hồi sinh' và những khác biệt đáng trông đợi so với những phần phim trước 'Ma trận: Hồi sinh' và những khác biệt đáng trông đợi so với những phần phim trước
Hồ sơ nhân vật bá đạo trong 'Ma trận: Hồi sinh' Hồ sơ nhân vật bá đạo trong 'Ma trận: Hồi sinh'

The Matrix Resurrections hay còn được gọi là Ma Trận 4 - phần phim remake làm sống lại thương hiệu Ma Trận đích thị là một 'thảm họa' khi tới thời điểm này, bộ phim của đạo diễn Lana Wachowski chỉ thu về hơn 100 triệu USD toàn cầu trong khoảng kinh phí 200 triệu USD. Phim cũng mang về số điểm 5,7/10 từ hơn 128 ngàn khán giả trên IMDB. Lý do tại sao Ma Trận 4 lại gây thất vọng đến thế?

Tại sao 'Ma Trận 4' lại trở thành 'thảm họa'?
The Matrix Resurrections gây thất vọng lớn

Không có đột phá, lặp lại y nguyên những gì đã cũ

Nếu ai đã xem phần 3, The Matrix Revolutions, đều biết rằng Neo đã hy sinh để trì hoãn lại cuộc chiến tranh giữa con người và thành phố máy. Trong The Matrix Resurrections, người xem mới thấy hóa ra sau sự kiện đó, Neo bị đám máy móc giam giữ 20 năm cùng với Trinity, sau đó được nhóm của thuyền trưởng Bugs (nhân vật mới trong phần này) giải cứu. Họ đưa anh trở lại những gì đã xuất phát và làm quen lại với thế giới của Ma Trận.

Tại sao 'Ma Trận 4' lại trở thành 'thảm họa'?

Đây có thể là một cốt truyện chấp nhận được, ngoài trừ sự sắp xếp quá đỗi nhàm chán và gượng gạo của đạo diễn khi cho Neo bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Cách Neo trong thân phận của Thomas Anderson tỏ ra bàng hoàng, bất ngờ khi phải chọn lựa giữa viên thuốc xanh và đỏ quả thực không có gì quá mới mẻ. Thế nhưng, kịch bản lại đưa ra cho khán giả vô số lời giải thích khó hiểu và làm như họ đang trải qua thứ gì đó "cao siêu" lắm!

Làm tiêu tan những gì đã xây dựng qua 2 thập kỷ

Thứ khiến fan của Matrix thất vọng nhiều nhất đầu tiên là màu phim, không còn tông màu xanh lạnh lùng và bí ẩn, khơi gợi thứ cảm giác rờn rợn ở những phần trước của thế giới Ma Trận, mà thay vào đó là màu phim có phần chói lóa và xa lạ, ngỡ như Keanu Reeves đang đóng John Wick 4 mà không phải Ma Trận 4.

Phần chỉ đạo võ thuật cũng là một nỗi hổ thẹn lớn, đòn đánh thiếu dứt khoát và nhanh nhạy, tựa như Neo cùng các nhân vật đang "tập dưỡng sinh". Với công nghệ làm phim thời này, việc Ma Trận 4 không có được phần hành động ra hồn qủa thực rất đáng xấu hổ so với những người tiền nhiệm.

Tại sao 'Ma Trận 4' lại trở thành 'thảm họa'?

Các nhân vật cũng bị phá hỏng hình tượng, Neo tỏ ra là một kẻ ấu trĩ trong hành động, Smith - phản diện được yêu thích bậc nhất trong điện ảnh thì được xây dựng nửa vời và không rõ mục đích hắn tồn tại trong phần 4 để làm gì? Morpheus như "gã hề" khi ở trong thân phận mới là một cỗ máy... Tất cả, thực sự khiến Ma Trận 4 trở thành một phần phim lạc lõng và gắng gượng đổi mới những gì đã cũ nhưng không thành công.

Đạo diễn cũng chán nản?

Trong phần đâu của bộ phim, Lana Wachowski cũng ngầm ý hoặc có thể là rõ ràng tái hiện cho người xem quá trình chuẩn bị của Ma Trận 4pkhi bà có những bất đồng quan điểm với Warner Bros. Lana cùng người em của mình là Lilly Wachowski luôn chỉ muốn bộ phim kết thúc ở phần 3 nhưng Warner Bros vẫn "cố đấm ăn xôi", tuyên bố kể cả không có nhà Wachowski, họ vẫn sẽ làm phần 4.

Tại sao 'Ma Trận 4' lại trở thành 'thảm họa'?

Tuy nhiên, Keanu Reeves hay Carrie-Anne Moss từng khẳng định sẽ không trở lại nếu không có nhà Wachowski, nên có lẽ Warner Bros đã ra một điều khoản ràng buộc nào đó để Lana phải ngồi ghế đạo diễn. Là người sáng tạo ra Ma Trận, chắc chắn Lana không dễ dàng để đứa con của mình trở thành thảm họa từ những thứ nhỏ nhất thế này, nếu không thì chỉ có thể là vì bà tỏ ra bất mãn với những gì Warner Bros gây ra.

Bạn nghĩ sao về The Matrix Resurrections?

Những lý do không thể bỏ lỡ sự trở lại của 'Ma trận' Những lý do không thể bỏ lỡ sự trở lại của 'Ma trận'
'Ma trận: Hồi sinh' và những khác biệt đáng trông đợi so với những phần phim trước 'Ma trận: Hồi sinh' và những khác biệt đáng trông đợi so với những phần phim trước

P.V