Thể loại phim zombie có bị xem nhẹ tại các Liên hoan phim?

(TGĐA) - Những bộ phim được đồn đoán nhiều sẽ nhận giải tại các Liên hoan phim lớn như Toronto thường là phim dựa vào các câu chuyện thật, cuộc sống thật, chuyện thần tiên, hay khoa học giả tưởng, chứ không phải ma quái như xác sống. Liệu có sự phân biệt với những bộ phim kinh dị?

tin nhap 20170915092012 Hai nữ diễn viên tuổi teen được khen trong ‘I Kill Giants’
tin nhap 20170915092012 George Clooney cảm thấy bối rối khi làm 'Suburbicon'
tin nhap 20170915092012 Liên hoan phim Venice 2017: Đạo diễn Del Toro đoạt Sư tử vàng cho phim hay nhất
tin nhap 20170915092012 ‘The Rider’ đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Deauville
tin nhap 20170915092012 Ellen Page: Chuyện giới tính chẳng ảnh hưởng đến tài năng
tin nhap 20170915092012
The Cured là phim điện ảnh đầu tay của David Freyne

Năm nay, các bộ phim xác sống hay ma quái như The Current War, Kings, Darkest Hour và I, Tonya cũng rơi vào trường hợp như thế. Không chỉ cơ may mang về nhà những giải thưởng danh giá (ví dụ giải phim hay nhất) của phim kinh dị không cao mà phim hài đơn thuần cũng chịu chung tình trạng như thế.

tin nhap 20170915092012
Sam, Ellen và David tại buổi chiếu ra mắt The Cured

Tuy nhiên, phải thành thật mà nói, thể loại phim zombie đang có lực lượng hâm mộ vững chắc và con số này ngày càng đông. “Sẽ có sự thay đổi trong việc đánh giá loại phim này - Ellen Page, nữ diễn viên phim The Cured nói – Thập niên 1970 từng là thời đại vàng của phim kinh dị và tương lai cũng sẽ như thế với các bộ phim như The BabadookIt Follows. Chính đạo diễn David Freyne đã giải thoát cho tôi khỏi những nghi ngờ về thành công của thể loại phim zombie”.

tin nhap 20170915092012
Cảnh trong phim The Cured

The Cured (phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn David Freyne) nói về việc khám phá ra cách chữa một căn bệnh biến người bình thường thành xác sống giết người và truyền bệnh. Nhưng khi bệnh nhân khỏi bệnh hội nhập vào xã hội họ lại bị đối xử phân biệt và sự thù địch của những kẻ không tha thứ cho quá khứ của họ. Lúc xã hội bất ổn đến đỉnh điểm vì sự đối đầu này, chính phủ buộc phải can thiệp.

tin nhap 20170915092012
Đạo diễn David Freyne và hai diễn viên chính Ellen Page, Sam Keeley của The Cured.

Freyne cho biết cảm hứng viết chuyện phim này phát sinh từ cuộc khủng hoảng kinh tế tại Ireland. Với nội dung phim nhấn mạnh sự đồng cảm và tha thứ, Freyne thấy The Cured xứng đáng được đối xử công bằng trong các Liên hoan phim lớn.

tin nhap 20170915092012 Hai nữ diễn viên tuổi teen được khen trong ‘I Kill Giants’
tin nhap 20170915092012 George Clooney cảm thấy bối rối khi làm 'Suburbicon'
tin nhap 20170915092012 ‘The Rider’ đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Deauville
tin nhap 20170915092012 Ellen Page: Chuyện giới tính chẳng ảnh hưởng đến tài năng

Lê Tây Sơn