Tương lai ‘Running Man’ sẽ ra sao nếu thiếu đi Jeon Somin?

(TGĐA) - Nhiều khán giả nhận định quyết định rút khỏi Running Man của nữ diễn viên Jeon Somin sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến chương trình.

Song Ji Hyo thổ lộ tình cảm, hôn Kim Jong Kook trong tập ‘Running Man’ mới nhất Song Ji Hyo thổ lộ tình cảm, hôn Kim Jong Kook trong tập ‘Running Man’ mới nhất
Jeon So Min rời 'Running Man', nhiều người nhận ra mình đã bỏ xem chương trình 6 năm Jeon So Min rời 'Running Man', nhiều người nhận ra mình đã bỏ xem chương trình 6 năm

Theo truyền thông Trung Quốc, Jeon So Min đã quay tập cuối cùng của Running Man vào ngày 30/10. Với sự ra đi của nữ diễn viên, Running Man tiếp tục trải qua một sự thay đổi thành viên mới sau sự ra đi của Lee Kwang Soo hai năm trước. Hiện, chương trình đang thu hút sự chú ý của công chúng về cách nó sẽ thay đổi ra sao khi có thành viên cốt cán rời đi.

Tương lai ‘Running Man’ sẽ ra sao nếu thiếu đi Jeon Somin?

Trước đó, vào ngày 23/10, Jeon So Min thông báo sẽ rời khỏi chương trình tạp kỹ được yêu thích Running Man sau 6 năm gắn bó. Thông báo này được đưa ra thông qua tuyên bố chính thức từ công ty quản lý King Kong by Starship, bày tỏ rằng Jeon So Min đã quyết định quay tập cuối cùng của mình vào ngày 30/10. Quyết định được đưa ra sau khi nữ diễn viên cân nhắc và trao đổi kỹ lưỡng với nhóm sản xuất Running Man cùng công ty quản lý của cô. Jeon So Min cuối cùng quyết định rằng cô cần một thời gian để nạp lại năng lượng để thể hiện khía cạnh tốt hơn của bản thân.

Sự ra đi của Jeon So Min đặt ra một bước ngoặt quan trọng cho Running Man, gợi nhớ lại những trường hợp trong quá khứ khi các thành viên được yêu mến khác, chẳng hạn như Gary và Lee Kwang Soo, rời khỏi chương trình. Những thay đổi như vật đã ảnh hưởng đến tỷ suất người xem của chương trình.

Tương lai ‘Running Man’ sẽ ra sao nếu thiếu đi Jeon Somin?

Nhà sản xuất chương trình, Jung Cheol Min, đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo năm 2019 rằng sự ra đi của Gary vào năm 2016 đã đánh dấu một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn khi rating giảm mạnh xuống mức một con số. Tương tự, tập đánh dấu sự ra đi của Lee Kwang Soo có lượng người xem sụt giảm, tiếp tục dao động quanh mức 5%, báo hiệu mối lo ngại về tính ổn định của chương trình.

Sự hòa nhập của các thành viên mới đã thổi sức sống vào chương trình. Sự tham gia của Yang Se Chan và Jeon So Min sau sự ra đi của Gary đóng vai trò then chốt trong việc thu hút nhóm nhân khẩu học trẻ hơn và đa dạng hóa các hình thức trò chơi, dẫn đến rating tăng đột biến, đặc biệt là trong nhóm nhân khẩu học ở độ tuổi 20 - 49.

Tương lai ‘Running Man’ sẽ ra sao nếu thiếu đi Jeon Somin?

Hiện tại, đã là năm thứ 13, chương trình đang đứng trước triển vọng phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, một quan chức trong đội ngũ sản xuất Running Man đã tiết lộ với hãng truyền thông OSEN rằng hiện tại, họ không có kế hoạch nào để lấp chỗ trống của Jeon So Min. Thay vào đó, chương trình sẽ tiếp tục với sáu thành viên hiện tại: Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin, Kim Jong Kook, Haha, Song Ji Hyo và Yang Se Chan. Quyết định này nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng của đội ngũ sản xuất trong việc lựa chọn những bổ sung mới cho dàn cast.

Quyết định duy trì một nhóm gồm sáu thành viên đặt ra câu hỏi về hình thức của chương trình trong tương lai. Sau sự ra đi của Lee Kwang Soo, chương trình vẫn tiếp tục mà không có thành viên mới và hiện tại, với sự ra đi của Jeon So Min, sự cân bằng giữa nam và nữ tham gia là một điểm cần cân nhắc. Running Man đang đứng ở ngã ba đường và đội ngũ sản xuất cần dự tính những bước đi tiếp theo để duy trì sự yêu mến trong lòng người xem.

Song Ji Hyo thổ lộ tình cảm, hôn Kim Jong Kook trong tập ‘Running Man’ mới nhất Song Ji Hyo thổ lộ tình cảm, hôn Kim Jong Kook trong tập ‘Running Man’ mới nhất
Jeon So Min rời 'Running Man', nhiều người nhận ra mình đã bỏ xem chương trình 6 năm Jeon So Min rời 'Running Man', nhiều người nhận ra mình đã bỏ xem chương trình 6 năm

Linh Trần

AllKpop