Phỏng vấn độc quyền:

Huỳnh Hạo Nhiên, Trần Khải Lâm và Huỳnh Trí Văn: Họ nói gì khi lần đầu tiên sang Việt Nam?

(TGĐA) - Nhân chuyến sang Việt Nam tham dự chương trình “Kết nối tầm nhìn 2017”, ba diễn viên truyền hình TVB Huỳnh Hạo Nhiên, Trần Khải Lâm và Huỳnh Trí Văn đã dành riêng cho Tạp chí TGĐA cuộc trò chuyện xoay quanh nghề diễn, kỷ niệm tuổi học trò, “cảnh nóng” trong phim…

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam Fan hâm mộ “đội nắng” đón dàn sao TVB đến Việt Nam
huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam Dàn sao TVB Huỳnh Hạo Nhiên, Huỳnh Trí Văn và Trần Khải Lâm “đổ bộ” sang Việt Nam
huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam
Ba diễn viên truyền hình TVB Huỳnh Hạo Nhiên, Trần Khải Lâm và Huỳnh Trí Văn đã dành cho Tạp chí TGĐA cuộc phỏng vấn riêng

Các bạn có ấn tượng gì khi lần đầu tiên đến Việt Nam? Giới thiệu về TP.HCM, các bạn dùng ba từ nào để hình dung?

Trần Khải Lâm (TKL): Nhiệt tình, thân thiện, đồ ăn ngon.

Huỳnh Hạo Nhiên (HHN): Nóng, con người mộc mạc, hiếu khách.

Huỳnh Trí Văn (HTV): Người Việt Nam nhiệt tình, trực tiếp, chân thành.

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam
Cuộc trò chuyện xoay quanh nghề diễn, kỷ niệm tuổi học trò, “cảnh nóng” trong phim…

Trong chuyến sang Việt Nam lần này, các bạn đã có dịp giao lưu với sinh viên Trường sân khấu điện ảnh TP.HCM. Vậy các bạn có lời khuyên gì cho các bạn trẻ Việt Nam đang có mong muốn trở thành diễn viên?

TKL: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giao lưu với các bạn trẻ ở trường đào tạo diễn xuất, tuy kinh nghiệm đóng phim của tôi chưa nhiều, nhưng tôi rất thích hoạt động này. Vì khi đến đây tôi mới phát hiện ra rằng thì ra bên ngoài còn có rất nhiều người cũng có niềm đam mê với mình, cảm giác như có tiếng nói chung.

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam
Huỳnh Hạo Nhiên

HHN: Đương nhiên, để trở thành một diễn viên thì các bạn phải vượt qua rất nhiều khó khăn, điều đó rất cần sự ủng hộ của những người xung quanh và gia đình. Nhưng, yếu tố quan trọng nhất là phải tự trang bị cho bản thân, quan sát những sự việc xung quanh từ nhiều góc độ khác nhau để tích lũy vốn sống.

Cuối cùng, nếu bạn đã lựa chọn nghề diễn thì phải kiên trì đến cùng, duy trì niềm đam mê và luôn tự nói với bản thân rằng: “Tôi làm được”, và niềm tin đó sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam
Huỳnh Trí Văn

HTV: Tôi xuất thân từ Học viện diễn xuất Hong Kong, khi mới ra trường cũng như tờ giấy trắng, chẳng khác nào các bạn sinh viên Việt Nam mà tôi đã có dịp giao lưu. Tôi phải mất rất nhiều thời gian, ít nhất là 5 năm mới thật sự tìm được hứng thú và hưởng thụ quá trình diễn xuất.

Trong quá trình thử thách, mỗi một ngày tôi đều tự nói với bản thân là đừng bao giờ quên lý tưởng ban đầu của mình, tự hỏi tại sao lại lựa chọn thi vào học viện diễn xuất, mục tiêu và lý tưởng của mình là gì? Do đó, tôi muốn nói với các bạn rằng, hãy tự tin biến đam mê thành sự nghiệp cả đời.

Thời niên thiếu, ai cũng trải qua giai đoạn bồng bột của tuổi trẻ. Các bạn có thể chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò?

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam
Trần Khải Lâm

TKL: Thật ra, lúc còn đi học tôi cũng khá ngoan đấy! Nhưng, vào năm lớp 10 tôi có quen một cô bạn rất cá tính, mà đến nay chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Tôi nhớ, lần “chịu chơi” nhất của tôi là cùng cô ấy lái xe 2 ngày từ Canada sang Mỹ để xem đấu vật, chúng tôi còn mua vé hạng nhất với giá khoảng 2.000 HK$ (tương đương 6 triệu VNĐ). Sau khi xem hết trận đấu, chúng tôi đã nán lại để xin chữ ký vận động viên đấu vật, nhưng vì lúc đó trời mưa, thế là tôi cầm chiếc ghế xếp đội đầu đứng chờ đến khi xin được chữ ký. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hành động của mình khờ dại, và có lẽ đây là hồi ức đáng nhớ nhất của tôi ở tuổi học trò.

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam

HHN: Tôi còn nhớ thời học cấp II, có một năm vào dịp Giáng sinh, nhà trường (trường nam sinh) tổ chức party, tôi và các bạn bèn nghĩ ra cách mượn danh nghĩa của trường mời các bạn bên trường nữ qua chơi, sau đó từ lầu hai của trường đốt pháo hoa thả xuống, mà lúc đó nhà trường có lệnh nghiêm cấm học sinh đốt pháo hoa.

Chưa hết, để tạo sự chú ý cho các bạn bên trường nữ, mỗi khi tan học về, tôi và vài người bạn thường hay lấy bịch nước thảy vào bên trong trường nữ, cũng may là chưa lần nào bị bắt tại trận.

HTV: Có lẽ, câu chuyện mà tôi kể ra sẽ khiến mọi người bất ngờ và không ngờ là lúc nhỏ tôi lại nghịch ngợm như vậy! Khi còn đi học, tôi rất thích trêu chọc bạn bè, có lần tôi trêu cô bạn cùng lớp bằng cách gọi điện thoại đến một tiệm mì bò kho, gọi 50 tô mì giao đến nhà cô bạn ấy. Không ngờ, người ta thật sự giao 50 tô mì đến nhà và cuối cùng là gia đình bạn đó phải trả tiền. Hôm sau, bạn ấy vào lớp kể lại rằng không biết tại sao lại có người giao 50 tô mì bò kho đến nhà, còn tôi thì được một trận cười ôm bụng. Thật sự, tôi cũng không ngờ là tại sao lúc nhỏ mình lại bày trò nghịch đến vậy!

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam

Thu hoạch lớn nhất của các bạn từ khi gia nhập làng giải trí là gì?

TKL: Đối với tôi mà nói, thu hoạch lớn nhất từ khi gia nhập làng giải trí là quen được những người bạn có thể thấu hiểu và đồng cảm với tôi trong công việc, khiến tôi tin rằng ở môi trường cạnh tranh này vẫn có những tình bạn chân thành.

HHN: Tôi còn nhớ lúc nhỏ, mỗi năm phải chờ đến dịp Tết, tôi mới được cha dẫn ra rạp xem phim, lúc đó tôi rất vui, rất sung sướng. Sau này lớn lên, tôi gia nhập làng giải trí và bắt đầu đóng phim, tôi mới nhận ra rằng thu hoạch lớn nhất đối với một diễn viên là có thể mang nụ cười và niềm vui đến cho khán giả. Nhất là những năm gần đây, tôi có dịp đi nhiều nơi tuyên truyền phim, cũng như lần này sang Việt Nam, nhìn thấy khán giả đón xem phim TVB và xem đó là món ăn tinh thần của họ. Vì thế, tôi cho rằng thu hoạch lớn nhất của người nghệ sĩ là mang niềm vui đến cho mọi người.

Ngoài ra, tôi còn một thu hoạch lớn khác là gặp được bà xã, vì chúng tôi quen nhau trong công việc. (Huỳnh Hạo Nhiên kết hôn năm 2005, bà xã là Mạc Gia Gia, chuyên viên trang điểm, vợ chồng anh hiện có hai con trai, bé lớn 6 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi).

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam

HTV: Tôi cũng có cùng suy nghĩ như Trần Khải Lâm, thu hoạch lớn nhất của tôi từ khi vào ngành là quen được nhóm bạn “Hội ăn nói hàm hồ” (gồm Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Trí Văn, Hồ Định Hân, Diêu Tử Linh, Lý Thi Hoa và Hồ Bội Úy). Nhiều người có thể nghi ngờ về tình bạn trong làng giải trí, nhưng với tôi mà nói họ là những người bạn có thể tin tưởng tuyệt đối. Đặc biệt, giữa chúng tôi còn có sức ảnh hưởng lẫn nhau, nhất là mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, Hồ Định Hân, Hồ Hạnh Nhi luôn mang đến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, giúp tôi vượt qua những thử thách. Có thể nói, tôi đã may mắn gặp được nhóm bạn tri kỷ trong làng giải trí, đây là điều mà tôi trân trọng nhất.

Nếu kịch bản có những “cảnh nóng”, các bạn có vì hình tượng nghệ sĩ của mình mà từ chối cảnh quay không?

TKL: Mặc dù tôi không hoàn toàn cự tuyệt “cảnh nóng”, nhưng cũng phải có giới hạn nhất định, cần xem kịch bản có thật sự cần thiết hay không? Cảnh quay đó có giúp vai diễn tạo bước đột phá không...

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam

Tôi còn nhớ lần đóng cảnh “khóa môi” với Trần Triển Bằng trong phim Trương Bảo Tử, lúc đó mẹ tôi cũng có mặt tại hiện trường quay, khi thấy tôi diễn cảnh thân mật với bạn diễn nam, mẹ tôi đã tỏ ra có chút ngại ngùng. Dù rằng mẹ hiểu rõ đây là yêu cầu của công việc, nhưng tôi vẫn phải nghĩ đến cảm nhận của người thân bên cạnh mình.

HHN: Trên lĩnh vực điện ảnh, tôi đã đóng khá nhiều “cảnh nóng”, chứng tỏ tôi không ngại vấn đề này. Thật ra, vợ tôi cũng là người trong ngành, rất hiểu tính chất công việc của tôi, vì thế tôi không cần phải báo trước với cô ấy gì cả. Nhưng, tôi sẽ rất ngại bà xã có mặt ở hiện trường để xem tôi diễn “cảnh nóng” hoặc nếu hai vợ chồng cùng ngồi xem phim mà cô ấy nhìn thấy “cảnh nóng” của tôi trên màn ảnh, cũng may là tôi chưa gặp phải những trường hợp như vậy!

HTV: Tôi đang suy nghĩ, tại sao trong các bộ phim đã đóng hầu như đều có cảnh “khóa môi”. Thật ra, khi đóng phim rất khó tránh những cảnh thân mật, nhưng thường thì phái nữ có tâm lý lo lắng, căng thẳng và ngại ngùng. Nếu gặp được bạn diễn nam tin tưởng và ăn ý thì sẽ dễ dàng phối hợp góc độ quay để hoàn thành tốt cảnh diễn.

Câu chuyện bộ áo dài và chiếc nón lá Việt Nam

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam

Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm xuất hiện trong buổi phỏng vấn riêng dành cho tạp chí TGĐA với chiếc áo dài truyền thống Việt Nam màu đỏ, cô khoe rằng đây là món quà do fan hâm mộ Việt Nam tặng cô. Trần Khải Lâm cho biết, cô rất thích bộ trang phục áo dài, mặc rất thoải mái, vừa kín đáo vừa thể hiện được vóc dáng của người phụ nữ.

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam

Trong khi Trần Khải Lâm thích thú với bộ áo dài thì Huỳnh Trí Văn thì lại nâng niu chiếc nón lá Việt Nam mà cô được tặng khi vừa đặt chân đến TP.HCM. Trong quá trình chụp ảnh, Huỳnh Trí Văn đã cầm chiếc nón lá liên tục tạo dáng trước ống kính, cộng thêm chiếc áo mà cô đang mặc có kiểu dáng na ná chiếc áo Bà ba của Việt Nam, càng giúp cô thể hiện vẻ duyên dáng và thanh lịch.

huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam Fan hâm mộ “đội nắng” đón dàn sao TVB đến Việt Nam
huynh hao nhien tran khai lam va huynh tri van ho noi gi khi lan dau tien sang viet nam Dàn sao TVB Huỳnh Hạo Nhiên, Huỳnh Trí Văn và Trần Khải Lâm “đổ bộ” sang Việt Nam

Trịnh Thục Nghi

Photo: Trầm Vinh Long