‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

(TGĐA) - Avatar 2, BabylonPuss in Boots 2 đều có doanh thu không đạt được như kỳ vọng vì thời tiết khắc nghiệt khiến khán giả khó có thể ra rạp.

Doanh thu ‘Avatar 2’ thấp hơn dự kiến khiến cổ phiểu Disney lao đao Doanh thu ‘Avatar 2’ thấp hơn dự kiến khiến cổ phiểu Disney lao đao
‘Avatar 2’ bị thổ dân Mỹ tẩy chay vì ‘tôn vinh chủ nghĩa thực dân’ ‘Avatar 2’ bị thổ dân Mỹ tẩy chay vì ‘tôn vinh chủ nghĩa thực dân’

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang bao trùm phần lớn nước Mỹ với nhiệt độ lạnh giá, gió lớn và tuyết phủ dày đã góp phần khiến doanh thu của các bộ phim trở nên ảm đạm. Đối với các chủ rạp, đây là một sự cố đáng thất vọng, nhất là khi họ đang mong đợi kỳ nghỉ lễ sẽ thu hút người xem ra rạp. Hollywood đã lo ngại rằng tổng doanh thu sẽ giảm vì Giáng sinh năm nay rơi vào thứ bảy và Chủ nhật, cắt giảm số lượng các ngày cuối tuần. Với thời tiết xấu, cũng như mối lo ngại gia tăng về các trường hợp nhiễm Covid, vi rút RSV và bệnh cúm, bộ ba phim mới ra rạp không gây được tiếng vang tại phòng vé.

Cả ba phần mới phát hành chính — sử thi hào nhoáng về showbiz của Paramount Babylon, phim hoạt hình Puss in Boots: The Last Wish của Universal và DreamWorks và phim tiểu sử về Whitney Houston của Sony I Wanna Dance With Somebody — cũng như phần tiếp theo của Avatar, được kỳ vọng sẽ tăng doanh thu trong tuần tới. Nhiều người Mỹ đi nghỉ giữa Giáng sinh và năm mới, vì vậy đây là thời điểm phổ biến để đi xem phim.

Ngay cả trong những hoàn cảnh không thuận lợi, Avatar: The Way of Water vẫn xoay sở để mang về những con số kha khá, kiếm được 56 triệu USD từ 4.202 rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần. Phim có vẻ sẽ thu được 82 triệu USD cho đến hết kỳ nghỉ lễ, nâng tổng doanh thu nội địa của phim lên 278 triệu USD. Phần phim Avatar đầu tiên cũng gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi tương tự khi ra rạp vào tháng 12/2009, nhưng điều đó không ngăn cản bộ phim phá vỡ các kỷ lục với doanh thu 760 triệu USD ở Bắc Mỹ và 2.92 tỷ USD trên toàn cầu.

‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

Tính đến thời điệm hiện tại, phần tiếp theo của Avatar đã thu về 601 triệu USD tại thị trường quốc tế và 855.4 triệu USD trên toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ năm trong năm 2022 chỉ sau 10 ngày ra rạp. Bộ phim bom tấn có kinh phí 350 triệu USD này đang đặt mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD vào ngày cuối năm. Chỉ có hai phim khác, Top Gun: MaverickJurassic World: Dominion vươn đến cột mốc đó trong năm nay.

Babylon, bộ phim về thời Hollywood đầy biến động do Damien Chazelle làm đạo diễn với Margot Robbie và Brad Pitt đóng chính, đã thu về 3.5 triệu USD từ 3.343 rạp cuối tuần qua. Khởi đầu đặc biệt tệ hại cùng điểm “C+” trên CinemaScore của khán giả là tín hiệu cho thấy Babylon sẽ khó gây được tiếng vang trên màn ảnh rộng.

Đây là một vấn đề lớn bởi bộ phim tiêu tốn khoảng 80 triệu USD để sản xuất và hàng chục triệu USD nữa để tiếp thị. Điều này có nghĩa là bộ phim đang đối mặt với sự thua lỗ. Man ra mắt quốc tế vào cuối tháng 1 sẽ giúp doanh thu bán vé khởi sắc. Dù vậy, nhiều khả năng Babylon sẽ là vết nhơ duy nhất trong một năm thành công ngoài mong đợi của Paramount tại phòng vé, từ Top Gun: Maverick cho đến phim kinh dị rùng rợn Smile.

‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

Puss in Boots: The Last Wish, bộ phim tiếp theo về chú mèo đi hia lấy bối cảnh vũ trụ Shrek, đứng ở vị trí thứ hai với 11.3 triệu USD từ 4.099 địa điểm vào cuối tuần công chiếu. Cộng với doanh thu chiếu sớm, tổng doanh thu nội địa của phim đã đạt 24.6 triệu USD. Bộ phim đã thu về 32.5 triệu USD tại thị trường quốc tế và 57.2 triệu USD trên toàn cầu. Không có bất kỳ sự cạnh tranh nào từ các phim gia đình cho đến khi The Super Mario Bros. Movie khởi chiếu vào tháng 4/2023, vậy nên Puss in Boots 2 nhiều khả năng sẽ trụ vững trong năm mới.

‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

I Wanna Dance With Somebody xếp ở vị trí thứ ba với doanh thu 5.3 triệu USD đáng thất vọng từ 3.625 rạp chiếu vào cuối tuần qua. Bộ phim có kinh phí 45 triệu USD, ít hơn những phim khác. Vì khán giả có vẻ thích bộ phim về biểu tượng nhạc pop quá cố Whitney Houston khi cho phim điểm “A” trên CinemaScore, bộ phim đang có triển vọng “lật ngược thế cờ” trên màn ảnh rộng.

‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

Ở một diễn biến khác, Black Panther: Wakanda Forever sắp cán mốc 800 triệu USD. Sau bảy tuần, phần tiếp theo của bom tấn siêu anh hùng đã thu về 425.7 triệu USD tại thị trường nội địa và 799,5 triệu USD trên toàn cầu.

‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

Nhìn chung, phòng vé Bắc Mỹ đã thu về tổng cộng 86 triệu USD vào cuối tuần qua. Với việc các rạp chiếu dự kiến chỉ mang về 34.4 triệu USD trong ngày lễ Giáng sinh, đây sẽ là ngày lễ có doanh thu thấp nhất (ngoài năm 2020 khi hầu hết các rạp vẫn đóng cửa) trong hai thập kỷ.

Doanh thu ‘Avatar 2’ thấp hơn dự kiến khiến cổ phiểu Disney lao đao Doanh thu ‘Avatar 2’ thấp hơn dự kiến khiến cổ phiểu Disney lao đao
‘Avatar 2’ cán mốc 2 tỷ USD liệu có quá khó? ‘Avatar 2’ cán mốc 2 tỷ USD liệu có quá khó?

Linh Trần

Variety