(TGĐA) - Trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh” đã quy tụ đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, luật gia, nhà làm phim cùng đại diện nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế để trao đổi về những xu hướng mới đang định hình ngành công nghiệp điện ảnh. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, công nghệ và sở hữu trí tuệ.
| 'Hãy tha thứ cho em': Câu chuyện về những người trẻ lạc lối giữa thời kỳ Đổi mới trở lại màn ảnh tại DANAFF 2026 | |
| 'Mang mẹ đi bỏ' mang câu chuyện chữa lành về tình mẫu tử đến DANAFF IV |
Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh”, diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), là diễn đàn kết nối các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, luật gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế cùng trao đổi về những cơ hội, thách thức mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho ngành điện ảnh. Đồng thời, hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh chuyển đổi số.
![]() |
| Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh”, diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) |
Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo, sản xuất và phát hành phim, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, cùng với những tiềm năng đó là hàng loạt thách thức mới về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và quản lý tài sản số.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất giải pháp cho những vấn đề cấp thiết mà ngành điện ảnh đang đối mặt, từ việc xác định vai trò của AI trong hoạt động sáng tạo, quản trị dữ liệu điện ảnh, bảo vệ bản quyền trong môi trường số đến hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm xây dựng hệ sinh thái điện ảnh hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
Phát biểu đề dẫn và khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi khâu của chuỗi giá trị điện ảnh, từ sáng tạo, sản xuất đến phát hành và phổ biến tác phẩm. Đối với những nền điện ảnh đang phát triển như Việt Nam, đây không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào thị trường điện ảnh toàn cầu.
![]() |
| TS. Ngô Phương Lam phát biểu tại Hội thảo |
Bên cạnh những triển vọng đó, bà cũng chỉ ra nhiều thách thức mới khi một tác phẩm có thể bị sao chép, cắt ghép và phát tán trái phép chỉ trong thời gian ngắn trên môi trường số; AI có khả năng tạo ra nội dung dựa trên dữ liệu thu thập từ hàng triệu tác phẩm; trong khi ranh giới giữa sáng tạo của con người và nội dung do máy móc hỗ trợ ngày càng trở nên khó xác định. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ quyền tác giả và tài sản trí tuệ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh.
“Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng những trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần gợi mở các chính sách và mô hình phát triển phù hợp, để điện ảnh Việt Nam không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ của thế giới mà còn biết khai thác công nghệ như một động lực mới cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định.
Đề cập đến những tác động của trí tuệ nhân tạo đối với ngành công nghiệp điện ảnh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhận định AI đang làm thay đổi sâu sắc cách thức sáng tạo, sản xuất và phân phối tác phẩm, đồng thời khiến các hành vi xâm phạm bản quyền trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Nếu trước đây vi phạm chủ yếu là sao chép phim, thì nay có thể diễn ra dưới nhiều hình thức như cắt ghép nội dung, tạo video tóm tắt, sử dụng tác phẩm để huấn luyện mô hình AI, tạo bản sao số của diễn viên hoặc khai thác hình ảnh, giọng nói của cá nhân mà không có sự đồng ý.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng |
Theo Thứ trưởng, điện ảnh đang chuyển từ thời kỳ khan hiếm công cụ sang thời kỳ công cụ sáng tạo trở nên phổ biến chưa từng có. Tuy nhiên, công nghệ tự thân không tạo ra lợi thế cạnh tranh mà chỉ mở ra khả năng. Giá trị chỉ được tạo nên khi ngành điện ảnh xác định đúng bài toán cần giải quyết, có dữ liệu chất lượng, quy trình phù hợp và cơ chế đánh giá hiệu quả.
"Chúng ta không chạy theo AI để cho thấy mình cũng có AI. Chúng ta dùng AI để giải quyết những điểm nghẽn thật như chi phí cao, thời gian sản xuất dài, thiếu dữ liệu thị trường và dữ liệu khán giả, tình trạng vi phạm bản quyền, năng lực phát hành quốc tế còn hạn chế, kho di sản điện ảnh chưa được khai thác hiệu quả, cũng như sự thiếu hụt nguồn nhân lực có khả năng kết nối giữa nghệ thuật, pháp lý và công nghệ", Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.
Nhóm tham luận đầu tiên tập trung vào những biến đổi mà trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang tạo ra đối với ngành điện ảnh toàn cầu. Từ sáng tạo nội dung, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành và khai thác tác phẩm, AI đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của ngành công nghiệp điện ảnh, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các nền điện ảnh đang phát triển trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày tham luận “Ứng dụng AI trong điện ảnh và truyền thông số: Bảo vệ tài sản trí tuệ và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa ở Việt Nam”. Từ góc độ chính sách văn hóa và công nghiệp sáng tạo, tham luận phân tích vai trò của AI trong việc thúc đẩy sáng tạo nội dung, bảo vệ tài sản trí tuệ và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa quốc gia.
![]() |
| PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương |
Tiếp nối chủ đề này, TS. Trí tuệ nhân tạo Vũ Hoài Nam, Trưởng bộ môn Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Khoa Trí tuệ nhân tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo của Học viện, giới thiệu tham luận “Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghệ điện ảnh hiện đại”, tập trung phân tích những công nghệ AI đang được ứng dụng trong các công đoạn sản xuất, hậu kỳ và phân phối phim trên thế giới.
Ở góc độ công nghiệp nội dung, TS. Nikey Kim, Tổng Giám đốc Công ty KEYCESS Inc., Giáo sư thỉnh giảng ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Cao học Đại học Liên doanh Seoul, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Công chúng Hàn Quốc (KAPR) và Giám đốc Hiệp hội Nhân vật Hàn Quốc (KOCA), trình bày tham luận “Từ thiết kế cảm xúc trên màn ảnh đến kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp nội dung: Trí tuệ nhân tạo (AI), văn hóa fandom và thiết kế trải nghiệm - Chiến lược của ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc và những cơ hội cho Việt Nam”.
Bổ sung cho chủ đề này, ông Ko Hyoung Suk, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhân vật Hàn Quốc (KOCA); mang đến tham luận “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhân vật trong kỷ nguyên AI”.
Trong khi đó, ông Woody Kim, Phó Giám đốc Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA), giới thiệu tham luận “Ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam”, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ một trong những nền điện ảnh châu Á đang tích cực ứng dụng công nghệ trong sản xuất phim.
Khép lại nhóm chủ đề này, ông Hiroyuki Miura, Tổng Giám đốc Nokia Việt Nam, trình bày tham luận “Kết nối trí tuệ: Nền tảng công nghệ của Nokia cho tương lai điện ảnh Việt Nam - Góc nhìn liên ngành: Khoa học mạng lưới, An ninh lượng tử và Kinh tế văn hóa”, mở rộng thảo luận sang vai trò của hạ tầng số và công nghệ kết nối đối với sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh trong tương lai.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều câu hỏi mới liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm sáng tạo. Các tham luận trong nhóm chủ đề này tập trung phân tích những thách thức pháp lý, đồng thời gợi mở các giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sáng tạo trong môi trường số.
ThS. Luật học Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày tham luận “Hoàn thiện khung pháp lý bảo hộ quyền tác giả trong điện ảnh thời đại AI: Bài học từ Luật Sở hữu trí tuệ 2025, Nghị định 134/2026/NĐ-CP và kinh nghiệm quốc tế”. Tham luận tập trung phân tích những thay đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế trong việc bảo vệ quyền tác giả trước các thách thức mới của công nghệ.
GS. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán; Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, giới thiệu tham luận “Về AI và tài sản trí tuệ của điện ảnh Việt Nam”, làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ và cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực điện ảnh.
Trong khi đó, TS. Bùi Thị Bích Liên, giảng viên Luật Sở hữu trí tuệ (IP), Trường Đại học FPT, trình bày tham luận “Ai là chủ sở hữu bản quyền phim AI?”, một trong những vấn đề đang được tranh luận rộng rãi trên thế giới khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo nội dung.
Bên cạnh những lợi ích về công nghệ và năng suất sản xuất, AI cũng đang đặt ra nhiều tranh luận về bản chất của hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Các tham luận trong nhóm chủ đề này tiếp cận vấn đề từ góc độ thực tiễn sản xuất và nghiên cứu lý luận điện ảnh.
Bà Trịnh Thị Thủy Liên, Tổng Giám đốc VinStudio, trình bày tham luận “AI trong điện ảnh: Đừng chọn giữa công nghệ và sáng tạo, hãy bảo vệ cả hai - Góc nhìn vận hành studio về cơ hội, rủi ro sở hữu trí tuệ và mô hình AI-first workflow, human-first authorship”. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất nội dung, tham luận phân tích cách các studio có thể tận dụng công nghệ mới trong khi vẫn bảo đảm vai trò trung tâm của con người trong hoạt động sáng tạo.
Trong khi đó, PGS.TS. Phùng Ngọc Kiên, giảng viên Bộ môn Nghệ thuật học, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, giới thiệu tham luận “Sự đoạn tuyệt thẩm mỹ kép trong điện ảnh khi chuyển sang sáng tạo bằng prompt”, đặt ra những câu hỏi về sự biến đổi của ngôn ngữ điện ảnh, tư duy thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật trong bối cảnh hoạt động sáng tạo ngày càng gắn với các công cụ trí tuệ nhân tạo.
![]() |
| Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi |
Khép lại chương trình hội thảo là phiên tọa đàm quy tụ các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, sở hữu trí tuệ và sản xuất nội dung nhằm trao đổi sâu hơn về những tác động mà trí tuệ nhân tạo đang tạo ra đối với ngành điện ảnh trong bối cảnh chuyển đổi số. Chương trình do bà Phan Cẩm Tú, Chuyên gia tư vấn Luật và ông Curtis Chin, Chủ tịch Trung tâm Châu Á (Asia Center), Nghiên cứu viên Cao cấp, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ thứ 15 tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đồng điều phối.
Tham gia tọa đàm có GS. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số; TS. Bùi Thị Bích Liên, giảng viên Luật Sở hữu trí tuệ (IP), Trường Đại học FPT; và bà Trịnh Thị Thủy Liên, Tổng Giám đốc VinStudio. Từ các góc nhìn công nghệ, pháp lý và thực tiễn sản xuất, các diễn giả sẽ cùng thảo luận về những cơ hội và thách thức mà AI đang đặt ra cho ngành điện ảnh đương đại, từ vấn đề quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ đến vai trò của con người trong hoạt động sáng tạo. Phiên tọa đàm cũng hướng tới việc trao đổi các giải pháp nhằm xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, bảo đảm quyền lợi của nghệ sĩ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong thời đại số.
| Nghệ sĩ Linh Huyền ra mắt sách 'Học âm nhạc cải lương' trong buổi Hội thảo 'Không gian di sản số' | |
| Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới: Câu chuyện qua góc nhìn của các chuyên gia |
P.V