Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

(TGĐA) - Ca sĩ Đoan Trường, một chàng trai Sài Gòn đam mê du lịch, đã chọn một quốc gia ở Đông Nam Á là quốc gia thứ 53 khám phá trong những ngày cuối cùng của năm 2022.

Đoan Trường bật mí cẩm nang du lịch Qatar cho mùa World Cup 2022 Đoan Trường bật mí cẩm nang du lịch Qatar cho mùa World Cup 2022
Đoan Trường vượt hơn 1.500km qua 5 tỉnh thành chinh phục sa mạc Gobi tại Mông Cổ Đoan Trường vượt hơn 1.500km qua 5 tỉnh thành chinh phục sa mạc Gobi tại Mông Cổ

Đoan Trường bật mí quốc gia này rất giàu có nhưng cũng rất bình yên này ít được nhắc tới trên bản đồ du lịch toàn cầu, hạn chế mở cửa cho du khách, một quốc gia hoàn toàn cấm ăn thịt lợn và uống bia rượu đó là Brunei. Brunei êm đềm quanh năm bởi ngay trong tên gọi đầy đủ là "Ngara Brunei Darussalam" đã mang ý nghĩa là "Nơi chốn bình yên". Còn cái tên thủ đô của Brunei cũng gây chú ý khi có tận 17 chữ: Bandar Seri Begawan cũng mang một thông điệp rõ ràng là "Nơi trú ẩn của hòa bình".

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Đất nước thanh bình và trường thọ

Từ thủ đô đến địa phương không đâu có bán bia rượu cũng như thuốc lá. Người Hồi giáo ở đây kiêng ăn thịt lợn. Không biết có phải vì kiêng rượu bia mà tuổi thọ bình quân ở đất nước này là gần 80 tuổi cho nam. Các trung tâm thương mại hay các quán cà phê chỉ có ở khu trung tâm nhưng tất cả sẽ đóng cửa lúc 22 giờ. Nhịp sống của thành phố này cũng không làm đẹp lòng du khách: Không có những quán ăn tiệc tùng thâu đêm, không có các cửa hàng tiện lợi, không có quán bar, không hát karaoke ồn ào, chỉ có vài rạp chiếu phim, không có phố đi bộ. Cả thủ đô chỉ có một cái chợ đêm duy nhất bán thức ăn, đồ uống và trái cây.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Chính sách "3 miễn phí và 1 đô la"

Người dân ở đây từ lúc sinh ra đã không phải lo gì cả vì mọi chi phí đều được chu toàn như được cấp nhà miễn phí, đi học miễn phí, chăm lo sức khỏe miễn phí. Đức Vua luôn chăm lo các phúc lợi cho đời sống người dân. Ai thất nghiệp sẽ được tiền trợ cấp rất cao. Ngay cả việc khám chữa bệnh cũng hoàn toàn miễn phí, chỉ đóng tượng trưng 1 đô la Brunei, được chi trả viện phí nếu không có khả năng chữa trị ở Brunei mà phải chuyển sang một đất nước khác. Người dân được cấp nhà miễn phí nếu làm việc cho các cơ quan Chính phủ, được cấp đất miễn phí để tự xây nhà nếu làm các công việc tư nhân. Họ chỉ cần đăng ký với khoản phí chỉ 1 đô la Brunei. Do đó, không quá ngạc nhiên khi có đến hơn 95% người dân đều sở hữu nhà riêng.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Hoàng gia giàu sang thì người dân cũng được hưởng phúc lợi đặc biệt

Người dân Brunei nói tiếng Anh rất giỏi vì bắt buộc học ngay từ nhỏ. Ai muốn học Đại học ở nước ngoài sẽ được Chính phủ tài trợ học bổng toàn phần tại các quốc gia được chỉ định trong danh sách. Sau khi học xong phải về làm việc cho Chính phủ theo đúng số năm đã đi du học. Đây cũng là quốc gia có VAT là 0% nên giá tiêu dùng khá rẻ, người dân không có văn hóa trả giá mà mua và bán theo giá niêm phong. Bên cạnh đó, Chính phủ còn ưu tiên thực hiện một số chính sách phúc lợi xã hội cao như công dân không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, ma chay không mất tiền, cho người dân vay tiền với lãi suất rất thấp để kinh doanh, sản xuất hay xây nhà. Cũng cần nói thêm là để trở thành công dân vương quốc này rất khó. Mọi người có thể trở thành vợ hay chồng của công dân Brunei thì chỉ cần tiêu chuẩn vào đạo Hồi, nhưng không có nghĩa là trở thành công dân Brunei. Brunei giàu lên vì dầu mỏ và vàng, song người ta lo cho tương lai vàng, dầu cạn dần sau 25 năm tới nên giờ đây Brunei mời gọi nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế, khai thác khoáng sản, du lịch.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Quốc gia chỉ toàn "Vàng với vàng"

Là một vương quốc Hồi giáo giàu có nhờ hai nguồn tài nguyên chính là dầu mỏ và khí đốt. Tạp chí Forbes cũng xếp Brunei là quốc gia giàu thứ 5 trên thế giới. Tạp chí tài chính Global Finance Magazine dựa theo kết quả báo cáo tình hình kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF năm 2022 đã đưa Brunei vào danh sách Các quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người cao ngất ngưỡng với 77.662 USD/người/năm (tương đương khoảng 1,8 tỷ VN đồng). Brunei cũng là một trong số ít những quốc gia không có công nợ trên thế giới. Brunei còn là nước sản xuất khí đốt hóa lỏng lớn thứ tư thế giới. Sự giàu sang và thịnh vượng này phải kể đến việc vàng được sử dụng để trang trí hơn 100 thánh đường, cung điện, bảo tàng thậm chí các khách sạn, cửa hàng trang sức cũng được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa bậc nhất thế giới, toàn bộ nội thất bên trong được đều được mạ vàng.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Gọi xe taxi phải đặt trước 1 tiếng

Phần lớn người dân đều sở hữu từ 1 đến 2 xe hơi riêng nên taxi và xe buýt rất hiếm. Phải đặt taxi trước ít nhất một giờ đồng hồ mới có xe, phải dặn kỹ tài xế giờ đến đón và trả khách, chứ không thể ra phố vẫy tay là kiếm được taxi ngay. Đường phố cả ngày vắng lặng, thoáng đãng, sạch sẽ và không bao giờ kẹt xe. Giá mỗi xe hơi trung bình chỉ khoảng 200 triệu đồng vì người mua không phải đóng bất kỳ một khoản thuế nào khác. Hệ thống giao thông theo hướng tay lái nghịch. Giá xăng cũng nằm trong top 3 rẻ nhất thế giới, chỉ 0.45 đô la Brunei (8.000 đồng/ 1 lít), còn rẻ hơn cả một chai nước khoáng có giá 1 đô la Brunei (18.500 đồng/ 1 lít). Xe buýt thì nửa tiếng mới có một chuyến vì cũng ít ai sử dụng loại phương tiện công cộng này mặc dù được miễn phí, chủ yếu dành cho người nước ngoài đến đây công tác hay làm việc.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Làng nổi lớn nhất thế giới giữa thủ đô

Kampong Ayer là làng nổi lớn nhất thế giới, có tuổi đời hơn 600 năm và là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Brunei. Đây là quần thể bao gồm 40 ngôi làng nhỏ được kết nối với nhau bằng cả ngàn chiếc cầu gỗ uốn lượn quanh co có chiều dài tổng cộng gần 40 cây số, diện tích 10km vuông. Dân số hiện tại khoảng 13 ngàn người, làng có đầy đủ trường học, bưu điện, nhà thờ, bệnh viện, trạm xăng dầu cũng được xây dựng trên mặt nước. Điều đặc biệt ở ngôi làng này là dù sống trên sông nhưng thiết bị trong các ngôi nhà sàn lại rất hiện đại. Hệ thống chất thải rắn luôn được thu gom và xử lý đúng theo các tiêu chuẩn xanh và sạch. Đa số người dân sống ở làng nổi cũng đi làm ở thành phố.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Vào mỗi buổi sáng, họ sẽ di chuyển từ nhà sàn đến bờ thành phố bằng thuyền máy với giá chỉ 1 đô la Brunei (18.500 đồng), sau đó lái xe hơi đến chỗ làm. Các ngôi nhà gỗ đều được chạm khắc với những đường nét hoa văn độc đáo, sàn nhà trải thảm. Cuộc sống sinh hoạt, mua bán tấp nập không khác gì so với trên đất liền. Dạo chơi trên sông bằng thuyền gỗ, ngắm hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ cảm nhận không khí nơi đây thật yên bình, lãng mạn, hệt như phong cảnh hữu tình của sông nước Nam bộ. Điều làm Đoan Trường "sốc" nhất là cư dân ở đây vốn rất hiếu khách và thân thiện, nhiệt tình nên mọi ngôi nhà luôn được mở rộng cửa, bày sẵn bánh và trà ở bàn để chào đón khách lạ.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Những điều cần phải tuân thủ tại Brunei

Khi tới đây, theo quy định mới, nghiêm cấm nhập thuốc lá, xì gà, dù chỉ 1 điếu với mức tiền phạt 20 đô la Brunei /1 gói. Du khách không cần trình giấy chứng nhận tiêm vaccine vì Chính phủ đã dỡ bỏ các quy định về dịch Covid. Tuy nhiên, du khách cần chuẩn bị sẵn vé khứ hồi vì hải quan sẽ hỏi tới.

Để tránh gặp rắc rối khi đến Brunei, mọi người nên tôn trọng văn hóa và tuân thủ các nguyên tắc của đạo Hồi như không ăn thịt lợn, không sử dụng rượu bia. Về ăn mặc, ở những nơi công cộng không mặc quần áo quá ngắn, nam giới phải mặc quần dài. Nếu là phụ nữ lại càng không nên mặc quần ngắn, váy ngắn. Khi vào nhà thờ Hồi giáo, du khách nữ cần có khăn che đầu, tóc và áo choàng đen dài trùm kín đến gót chân.

Hút thuốc và xả rác nơi công cộng sẽ bị phạt tiền rất nặng. Phải xin phép trước khi chụp ảnh nhưng tốt nhất nên tránh chụp ảnh phụ nữ Hồi giáo để không rắc rối với chính quyền địa phương.

Không ăn bốc bằng tay trái vì quan niệm cho rằng tay trái là không sạch. Không bắt tay với phụ nữ Hồi giáo, chỉ đặt một tay lên trái tim và hơi cúi người để chào hỏi. Đa số các khách sạn đều không cho mang sầu riêng và quả măng cụt vào vì sợ ám mùi.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu

Cung điện Hoàng gia Istana Nurul Iman

Đây là cung điện Hoàng gia rộng lớn và xa hoa bậc nhất trên thế giới. Nếu đến Brunei vào dịp lễ Hari Raya giữa tháng 9, mọi người sẽ được vào bên trong tham quan cung điện, vì đây là dịp Hoàng gia mở cửa để người dân được diện kiến Quốc vương. Còn vào những ngày thường, cung điện không mở cửa, chỉ có thể chụp hình bên ngoài. Cung điện được Sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cung điện lớn nhất thế giới có diện tích 200 nghìn mét vuông với 1.700 phòng, 257 phòng tắm, 5 hồ bơi, có mái vòm mạ vàng và 110 gara có sức chứa hơn 800 siêu xe của riêng Quốc vương. Tại khu vực chuồng ngựa còn trang bị máy điều hòa cho 200 con ngựa quý hiếm.

Đoan Trường đến thăm đất nước không thịt lợn và bia rượu
Đoan Trường bật mí cẩm nang du lịch Qatar cho mùa World Cup 2022 Đoan Trường bật mí cẩm nang du lịch Qatar cho mùa World Cup 2022

(TGĐA) - Đoan Trường, một ca sĩ đam mê "xê dịch" đã may mắn trở ...

Đoan Trường vượt hơn 1.500km qua 5 tỉnh thành chinh phục sa mạc Gobi tại Mông Cổ Đoan Trường vượt hơn 1.500km qua 5 tỉnh thành chinh phục sa mạc Gobi tại Mông Cổ

(TGĐA) - Mông Cổ là quốc gia rộng lớn thứ 19 thế giới với thảo ...

Mi Ty