Giải thưởng Kim Mã lần thứ 53: Phạm Băng Băng trượt giải Ảnh hậu!

(TGĐA) - Ngày 26/11, lễ trao giải thưởng Kim Mã Đài Loan lần thứ 53 đã diễn ra long trọng tại TP. Đài Bắc. Bộ phim Tháng 8 của đạo diễn trẻ Trương Đại Lỗi đã giành chiến thắng với giải thưởng cao quý Phim truyện hay nhất. Đặc biệt, lễ trao giải thưởng Kim Mã năm nay xuất hiện hai Ảnh hậu Châu Đồng Vũ và Mã Tư Thuần với bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh.

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau Phạm Băng Băng xuất hiện tại LHP Kim Mã tràn trề cơ hội "Ảnh hậu"
giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau Dàn sao Hoa ngữ tới cổ vũ phim "Phan Kim Liên" của Phạm Băng Băng
giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau LHP Kim Mã: Gay cấn và đầy… nhạy cảm!

Bộ phim Tháng 8 của đạo diễn trẻ Trương Đại Lỗi đã qua mặt các đối thủ “nặng ký” như Tôi không phải là Phan Kim Liên, Thuận buồm xuôi gióđoạt giải Phim truyện hay nhất trước sự bất ngờ của giới truyền thông, bởi trước đó bộ phim Tôi không phải là Phan Kim Liên được dự đoán là tác phẩm có cơ hội giành chiến thắng cao nhất.

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau
Phim Tháng 8 bất ngờ chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất

Tháng 8 thuộc dòng phim đen trắng, lấy bối cảnh thập niên 90, câu chuyện xoay quanh một gia đình nghèo giữa thời kỳ cải cách kinh tế.

Đạo diễn kiêm diễn viên Phùng Tiểu Cương giành chiến thắng với giải Đạo diễn xuất sắc – phim Tôi không phải là Phan Kim Liên. Năm ngoái, ông đã đăng quang Ảnh đế Kim Mã Đài Loan với vai diễn trong phim Lão Bào Nhi.

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau
Đạo diễn Phùng Tiểu Cương với giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất

Nam diễn viên Phạm Vỹ vượt qua Ảnh đế Lương Gia Huy trở thành “Tân khoa Ảnh đế” – Kim Mã Đài Loan. Đặc biệt, Phạm Vỹ cũng là diễn viên Trung Quốc duy nhất lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên xuất sắc.

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau
Phạm Vỹ (giữa) trở thành Tân khoa Ảnh đế

Rũ bỏ hình tượng xinh đẹp, lộng lẫy để hóa thân thành người phụ nữ quê mùa, xấu xí trong phim Tôi không phải là Phan Kim Liên, Phạm Băng Băng đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất của ngôi vị Ảnh hậu Kim Mã năm nay. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng đã phải ngậm ngùi ra về tay không trước “đàn em” Châu Đồng Vũ và Mã Tư Thuần – hai diễn viên chính trong bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh.

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau
Châu Đồng Vũ và Mã Tư Thuần vui mừng với giải Ảnh hậu

Trong phim Thất Nguyệt và An Sinh, Châu Đồng Vũ và Mã Tư Thuần đóng vai đôi bạn thân Thất Nguyệt và An Sinh, họ cùng nhau trưởng thành từ năm 13 tuổi, cả hai đã dành cho nhau những lý tưởng, hoài bão và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Tuy nhiên, tình bạn của hai người đã gặp phải thử thách khi xuất hiện một chàng trai mà cả hai đều đem lòng yêu mến…

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau
Diễn viên triển vọng Khổng Nhất Duy

Kết quả giải thưởng Kim Mã Đài Loan năm nay cũng như những năm trước, các danh hiệu cao quý đều thuộc về tác phẩm và nghệ sĩ Trung Quốc.

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau
Lâm Bách Hoàng ăn mừng giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau
Cùng với Kim Yến Linh ở hạng mục dành cho Nữ diễn viên phụ

Dưới đây là kết quả giải thưởng:

Phim truyện hay nhất: Tháng 8

Phim ngắn hay nhất: Ngày nắng, ngày 28 tháng 9

Phim tài liệu hay nhất: Le Moulin

Phim hoạt hình hay nhất: Năm nay thiếu vắng

Đạo diễn xuất sắc: Phùng Tiểu Cương (phim Tôi không phải là Phan Kim Liên)

Nam diễn viên xuất sắc: Phạm Vỹ (phim Không thành vấn đề của vấn đề)

Nữ diễn viên xuất sắc: Châu Đồng Vũ, Mã Tư Thuần (phim Thất Nguyệt và An Sinh)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lâm Bách Hoành (phim At Cafe 6)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Yến Linh (phim Nhất niệm vô minh)

Đạo diễn triển vọng: Huỳnh Tiến (phim Nhất niệm vô minh)

Diễn viên triển vọng: Khổng Nhất Duy (phim Tháng 8)

Biên kịch xuất sắc: Bành Văn Khang, Ngũ Kỳ Vỹ, Mạch Thiên Khoan (phim Cây cao gió cả)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Mai Phong, Huỳnh Thạch (phim Không thành vấn đề của vấn đề)

Quay phim xuất sắc: Lý Bích Tân (phim Trường Giang đồ)

Chỉ đạo võ thuật xuất sắc: Ngũ Cương (phim Thám tử Chinatown)

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Triệu Tư Hào (phim Thuận buồm xuôi gió)

Thiết kế tạo hình xuất sắc: Trương Thế Kiệt (phim Thám tử Chinatown)

Hiệu ứng âm thanh xuất sắc: Phòng Đào, Hách Trí Ngu (phim Trường Giang đồ)

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Phim Kẻ trộm mộ

Dựng phim xuất sắc: Lương Triển Luân (phim Cây cao gió cả)

Nhạc phim xuất sắc: Sân khấu rực rỡ

Giải thưởng thành tựu cả đời: Trương Vĩnh Tường

Nhà nghệ thuật điện ảnh Đài Loan kiệt xuất trong năm: Triệu Đức Dận

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau Phạm Băng Băng xuất hiện tại LHP Kim Mã tràn trề cơ hội "Ảnh hậu"

(TGĐA) - Đài Bắc, ngày 24/11, LHP Kim Mã lần thứ 53 chính thức được ...

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau Dàn sao Hoa ngữ tới cổ vũ phim "Phan Kim Liên" của Phạm Băng Băng

Ngày 15/11, “Tôi không phải Phan Kim Liên" do Phạm Băng Băng đóng vai chính ...

giai thuong kim ma lan thu 53 pham bang bang truot giai anh hau LHP Kim Mã: Gay cấn và đầy… nhạy cảm!

(TGĐA) - Ra đời từ năm 1962, LHP Kim Mã (The Golden Horse Awards) là ...

Trịnh Nghi