(TGĐA) - Sir David Attenborough là phát thanh viên truyền hình gạo cội của nước Anh. Tên ông lại vừa được đặt cho một sinh vật hóa thạch.
Sir David Attenborough nhận giấy chứng nhận đặt tên Cascolus ravitis |
Hoá thạch Cascolus Ravitis được tái tạo lại bằng máy tính cho thấy chi tiết của con vật nhỏ thuộc loại giáp xác thời tiền sử.
Có độ tuổi 430 triệu năm, hoá thạch đóng băng này được phát hiện trong một hòn đá núi lửa và nay được chính thức đặt tên theo phát thanh viên truyền hình gạo cội của nước Anh: Sir David Attenborough.
Cascolus ravitis được tái tạo lai trên máy tính với các chi tiết. |
Con vật dài khoảng 1 cm được các nhà thám hiểm thuộc các đại học Oxford, Leicester, Yale và Imperial College London tìm thấy tại Herefordshire, Anh.
Cascolus, chữ Latin tương đương Attenborough trong tiếng Anh cổ, còn Ravitis là tiếng Latin của Leicester, nơi có làng đại học University College Leicester, nơi Sir David từng sống và cha ông từng là hiệu trưởng.
“Sir David đánh giá rất cao các nhà sinh học, nhân chủng học và khảo cổ học. Chúng tôi đặt tên con vật theo tên ông như một sự ghi nhận sự hỗ trợ của ông” – nhóm đặt tên viết.
Sir David Attenborough trong thiên nhiên. |
Sir David hiện đã 90 tuổi còn được đặt tên cho một số động vật và tầu bè khác, trong đó có:
- Cào cào pygmy tên Electrotettix attenboroughi tìm thấy năm 2014 trong nhựa thông tại Công hoà Dominican Republic
- Một loài Echidna mỏ dài tên Zaglossus attenboroughi sống trong rừng rậm New Guinea
- Một loài bướm hiếm tên Euptychia attenboroughi để tôn vinh tình yêu bướm của ông. Chúng sống tại nhũng khu rừng nhiệt đới ở Colombia và Brazil
- Một loài Weevil không thể bay ở Indonesia có tên Trigonopterus attenboroughi
- Một loài hoa dại có tên Attenborough Hawkweed được phát hiện tại Brecon Beacons
- Một loài bò sát biển có tên Plesiosaur Attenborosaurus conybeare sống cách nay hàng triệu năm
- Một con tàu nghiên cứu bắc cực có tên RRS Sir David Attenborough dù đa số người được hỏi đã chấp nhận cái tên Boaty McBoatface.
Lê Tây Sơn