Sáng 11/2, tại Khu Văn hóa sinh thái Linh Kỳ Mộc (Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) đã diễn ra lễ kết nạp 23 Hội viên Hội điện ảnh Việt Nam cũng như thành lập Chi hội Điện ảnh - Truyền hình Thanh Hóa. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban vận động của Chi hội Chi hội Điện ảnh - Truyền hình Thanh Hóa cũng tiến hành Đại hội Chi hội lần thứ 1 để bầu ra Ban chấp hành đầu tiên cũng như vị trí Chi hội trưởng.
 | Lễ kết nạp hội viên Hội điện ảnh Việt Nam và Đại hội chi hội Điện ảnh - Truyền hình Thanh Hóa diễn ra tại vào sáng 11.2, tại Khu sinh thái Linh Kỳ Mộc (Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) | |
Theo như danh sách, trong tổng số 23 Hội viên Hội điện ảnh Việt Nam được kết nạp lần này thì có 3 hội viên danh dự (Nguyễn Xuân Phi, Lê Đăng Sơn, Hoàng Văn Thông) là những người có đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh. 20 gương mặt còn lại là những nhà quản lý điện ảnh - truyền hình, những nhà biên kịch, quay phim, đạo diễn hiện đang hoạt động nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chi hội cũng bổ sung thêm 3 hội viên chuyển từ chi hội khác về sinh hoạt là Hoàng Văn Hùng (Đạo diễn - Chi hội Đài truyền hình Việt Nam), Lê Ngọc Minh (Biên kịch - Chi hội Quản lý điện ảnh) và Lê Hồng Sơn (Đạo diễn - Chi hội Nghiên cứu, Đào tạo, Báo chí TP Hồ Chí Minh).
 | PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam trao quyết định kết nạp Hội viên danh dự cho TS Trần Xuân Phi - Nguyên Bí thư Thành phố Thanh Hóa, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa truyền thống và kiến trúc xây dựng Việt Nam |  | Các hội viên Hội điện ảnh Việt Nam nhận quyết định kết nạp từ Hội điện ảnh Việt Nam | |
 | Hội viên mới của Chi hội Điện ảnh - truyền hình Thanh Hóa chia sẻ tại Đại hội | |
Chia sẻ về Quyết định thành lập Chi hội điện ảnh - truyền hình Thanh Hóa, PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú chia sẻ: "Việc thành lập Chi hội điện ảnh - truyền hình Thanh Hóa không chỉ là hiện thực hóa ước nguyện của anh chị em làm nghề, làm lớn mạnh ngành điện ảnh Việt Nam mà còn là ước vọng về trả nợ của điện ảnh Việt Nam cho dân tộc, đó là những bộ phim đề tài lịch sử. Và ở đây, chúng ta có Lam Kinh, có thành nhà Hồ, có những trầm tích văn hóa dọc dòng sông Mã... là những nguồn tài nguyên vô tận để chúng ta làm nên những bộ phim lịch sử, khắc họa những danh nhân hay mảnh đất văn hóa con người Thanh Hóa nói riêng cũng như của cả đất nước nói chung. Chính vì vậy, sắp tới Hội điện ảnh sẽ phối hợp cùng địa phương, Chi hội Điện ảnh - Truyền hình Thanh Hóa để mở những lớp tập huấn làm phim tài liệu phóng sự, phim truyện, các trại sáng tác kịch bản để có thể mở nhiều cánh cửa đến gần hơn với ước nguyện này".
 | PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú chia sẻ tại Đại hội | |
Cũng trong buổi sáng ngày 11/2, Chi hội Điện ảnh - Truyền hình Thanh Hóa cũng tổ chức Đại hội chi hội lần thứ nhất bầu ra Ban chấp hành cũng như Chi hội trưởng. Sau hơn 2 tiếng làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Chi hội Điện ảnh - Truyền hình Thanh Hóa đã bầu ra Ban chấp hành đầu tiên gồm 5 người là Đạo diễn Hoàng Văn Hùng, nhà lý luận phê bình Hà Huy Tâm, đạo diễn Lê Hồng Sơn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Quyên và ông Vũ Huy Hoan - Cán bộ quản lý. Trong đó, đạo diễn Hoàng Văn Hùng - Nguyên trưởng đại diện Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia được bầu là Chi hội trưởng, 2 Chi hội phó là Nhà phê bình Hà Huy Tâm và Đạo diễn Lê Hồng Sơn.
 | BCH Chi hội điện ảnh - truyền hình Thanh Hóa |  | Chi hội Điện ảnh - truyền hình Thanh Hóa tặng món quà lưu niệm cho Hội điện ảnh Việt Nam |  | Các hội viên Chi hội điện ảnh - truyền hình Thanh Hóa chụp lưu niệm cùng đoàn đại biểu Hội điện ảnh Việt Nam về tham dự | |
Chi hội Điện ảnh - Truyền hình Thanh Hóa là chi hội thứ 42 (bao gồm chi hội độc lập) được thành lập, gồm 23 hội viên chính thức và 3 hội viên danh dự, hoạt động dưới sự quản lý của Hội điện ảnh Việt Nam - tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của những người làm công tác điện ảnh và người làm phim truyền hình Việt Nam.