Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba (DANAFF III): Cuốn hút, đậm đà dấu ấn điện ảnh

(TGĐA) - Tối ngày 29/6/2025 tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, TP. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan phim (LHP) Châu Á Đà Nẵng lần Ba trong bầu không khí trang trọng với nhiều tiết mục đậm đà dấu ấn điện ảnh.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III): Đếm ngược thời gian khai mạc, nhiều hoạt động đáng chú ý Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III): Đếm ngược thời gian khai mạc, nhiều hoạt động đáng chú ý
Dàn sao tỏa sáng trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) Dàn sao tỏa sáng trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III
Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Mở đầu Lễ Khai mạc DANAFF III, là bản hòa âm của bản sắc và khát vọng – mở đầu bằng âm thanh mộc mạc từ những nhạc cụ truyền thống Bài Chòi, ngân vang như hơi thở của miền Trung nắng gió

Tiếp nối thành công của hai kỳ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở ngành thành phố Đà Nẵng, Công ty UNIMedia và các đơn vị tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, 2025, từ ngày 29/6 - 5/7/2025 tại TP. Đà Nẵng.

Sau hai mùa tổ chức thành công và được vinh danh trong Top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023 và 2024 (do báo Thể thao & Văn hóa bình chọn), Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) có bước phát triển về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình. Từ 05 ngày hoạt động chính thức ở hai kỳ trước, DANAFF III tăng thời gian chính thức của liên hoan phim lên 07 ngày.

Bên cạnh các chương trình chiếu phim đặc sắc như: “Nửa thế kỷ phim Việt về chiến tranh”, “Tiêu điểm điện ảnh Hàn”, “Phim châu Á & Việt Nam toàn cảnh”, các Hội thảo quốc tế chuyên đề và Chương trình DANAFF TALENTS chắp cánh cho tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam và châu Á; Hạng mục Phim châu Á và Phim Việt Nam dự thi hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài đặc sắc với nhiều tác phẩm trong và ngoài nước tham gia tranh giải, khi số lượng phim dự thi tăng, trong đó có các phim tiếp tục lựa chọn DANAFF là nơi công chiếu đầu tiên và ra mắt quốc tế.

Đến dự Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III, về phía lãnh đạo Đảng và Nhà nước, có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các lãnh đạo Bộ ban ngành trung ương Đảng; các đại sứ quốc tế tại Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TP. Đà Nẵng, có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - Trưởng ban chỉ đạo LHP cùng các đồng chí Ban Thường vụ, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Về phía Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, có TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III. Cùng đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên và khán giả yêu điện ảnh.

Phát biểu Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III), ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - Trưởng ban chỉ đạo LHP nhấn mạnh: "Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba là một sự khẳng định của Đà Nẵng về định hướng phát triển trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của Việt Nam và khu vực. Chúng tôi xác định điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là động lực phát triển kinh tế, là phương tiện quảng bá hình ảnh thành phố, là cầu nối giữa con người với con người, nơi nuôi dưỡng và lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ. Liên hoan phim lần này có sự tham gia của hơn 100 bộ phim đặc sắc đến từ nhiều nền điện ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng hơn nhiều so với năm 2024, điều này phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của DANAFF trong cộng đồng điện ảnh quốc tế. Cùng với đó là các hoạt động hội thảo, workshop mang tính học thuật, chuyên môn sâu để tìm ra những giải pháp phát triển nền công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều thay đổi".

Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - Trưởng ban chỉ đạo LHP

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III), GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: "Tôi đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng thường niên, khẳng định vai trò của một sự kiện điện ảnh mang tầm vóc khu vực, giàu bản sắc và ngày càng chuyên nghiệp. Đặc biệt, DANAFF lần thứ Ba được tổ chức vào năm Việt Nam kỷ niệm nhiều cột mốc lịch sử trọng đại, trong đó có 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước. Trong nhiều sự kiện hấp dẫn của Liên hoan phim, Chương trình “Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam” với 22 bộ phim tiêu biểu về chiến tranh cách mạng không chỉ có giá trị cao về nghệ thuật, mà còn là những tư liệu sống động về lịch sử, tinh thần dân tộc và khát vọng độc lập, hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo

Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy DANAFF ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn qua từng kỳ tổ chức – với nội dung phong phú, quy mô mở rộng, các hạng mục giải thưởng đa dạng và giá trị nghệ thuật ngày càng được khẳng định, tôn vinh. Đáng chú ý, mô hình tổ chức theo hướng xã hội hóa hiệu quả đã góp phần phát huy nguồn lực xã hội, gắn kết các chủ thể sáng tác, sản xuất, quản lý và doanh nghiệp để mở rộng không gian sáng tạo trong văn hóa. Đây cũng chính là tinh thần được nêu rõ trong các quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật - mà còn là một trong những ngành mũi nhọn của công nghiệp văn hóa, có giá trị cao về tư tưởng, giáo dục và phát triển kinh tế nói chung, kinh tế điện ảnh nói riêng; là phương tiện quan trọng để kể câu chuyện về đất nước và con người, một quốc gia, một dân tộc với chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa. Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực để phát triển đất nước. Vì thế, điện ảnh có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái văn hóa - phát triển. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, đặc biệt là các cơ sở đào tạo lý luận, sáng tác, các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, tư duy chiến lược và tính kết nối để định hình một nền điện ảnh Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập quốc tế mà không đánh mất bản sắc dân tộc. DANAFF cần được định hướng trở thành một trong những Liên hoan phim quốc tế uy tín tại châu Á - Thái Bình Dương, góp phần nâng tầm vị thế văn hóa - sáng tạo của Việt Nam trên trường quốc tế, và là một trong những điểm tựa quan trọng để Đà Nẵng từng bước trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO trong thời đại mới".

Bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc bày tỏ: "Vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều thay đổi và thách thức, và dường như ngày càng chia rẽ hơn, có một ngôn ngữ toàn cầu giúp đoàn kết chúng ta tại đây. Đó chính là ngôn ngữ của điện ảnh và nghệ thuật của nhà làm phim. Phim ảnh mở ra những khả năng mới cho trí tưởng tượng của chúng ta. Phim ảnh kể cho chúng ta về cuộc sống của chính chúng ta và của những người khác. Nghệ thuật làm phim tạo ra những cảm xúc sâu sắc, sự phản ánh hiện thực và những trăn trở trong đời sống. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng văn hóa không phải là những giá trị tầm thường, không phải là yếu tố phụ hay hay phù phiếm, mà văn hóa chính là hồn cốt tạo nên con người chúng ta. Đó là lý do vì sao các chính sách công lại đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh trong nước cũng như trong các thiết chế quốc tế. Tôi nói điều này với niềm tin mạnh mẽ, vì những năm đầu sự nghiệp của tôi đã dành cho việc hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh tại Pháp.

20 năm trước, tại UNESCO - một Tổ chức giáo dục, văn hóa và khoa học của Liên hợp quốc, một hiệp ước đã thiết lập quyền cho các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa của chính họ. Bởi những ngành công nghiệp này không nên được coi là hàng hóa thương mại thuần túy. Điện ảnh là một nghệ thuật có từ hàng thế kỷ ở Việt Nam. Điện ảnh Việt Nam có rất nhiều chứng tích về những giờ phút huy hoàng lẫn tối tăm của thế kỷ 20, và tôi biết rằng sẽ có một phần chứng tích dành riêng cho 50 năm thống nhất đất nước Việt Nam.

Đất nước Việt Nam không chỉ được ban tặng những di sản văn hóa tuyệt vời, soi rọi ánh hàng ngàn năm lịch sử, được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua những danh hiệu của UNESCO mà còn đang xây dựng chính sách mạnh để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, UNESCO vinh dự được đồng hành trên hành trình này. Trong những năm qua, UNESCO rất tự hào được hợp tác với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để đẩy mạnh sự phát triển của ngành điện ảnh quốc gia".

Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc

Tại Lễ Khai mạc, Ban giám khảo gồm các chuyên gia, gương mặt điện ảnh trong nước và quốc tế đã ra mắt khán giả. Chủ tịch Ban giám khảo Phim Châu Á dự thi, sẽ là là đạo diễn Jang Joon-hwan – một trong những nhà cách tân điện ảnh Hàn, nổi tiếng với tác phẩm như: Save the Green Planet! hay “bom tấn” 1987: When the Day Come. Hạng mục Phim Việt Nam dự thi, ông Yuji Sadai - NSX và phân phối phim hàng đầu Nhật Bản giữ vai trò Chủ tịch BGK, từng sản xuất bộ phim Drive My Car (giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài) cùng nhiều gương mặt khác…

Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Ban giám khảo Hạng mục Phim Châu Á dự thi và Việt Nam dự thi ra mắt khán giả
Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Ban giám khảo NETPAC

Các tiết mục nghệ thuật gợi nhớ về dấu ấn & lịch sử điện ảnh

Tiết mục mở màn gợi nhớ về thuở sơ khai của điện ảnh, với những giai điệu mộc mạc, dí dỏm từ phim Charlie Chaplin. Tiếp nối là tác phẩm âm nhạc bất hủ La tempesta di mare - Cơn bão đại dương đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho nghệ thuật kể chuyện trên màn ảnh. Và để kết lại, là những thanh âm da diết của biển qua các bản nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, với mong muốn kết nối tinh thần của các liên hoan phim bờ biển trên thế giới với DANAFF.

Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Các tiết mục văn nghệ

Điểm nhấn khác của Lễ Khai mạc, chính là bài hát Anh ở nơi đâu trong phim Truyền thuyết về Quán Tiên được thể hiện bởi ca sĩ Phạm Khánh Ngọc. Ca khúc tạo nên sự ấn tượng khi dùng dàn nhạc giao hưởng để thể hiện tính nghệ thuật, mang đến sự độc đáo riêng cho bộ phim đề tài chiến tranh dưới góc nhìn mới.

Giải thành tựu điện ảnh trao cho đạo diễn Im Kwon-Taek - nhà làm phim “huyền thoại” của Hàn Quốc

Mở màn cho khoảnh khắc vinh danh vị đạo diễn tài hoa, đó là giai điệu Last Waltz từ bộ phim Oldboy – tác phẩm kinh điển của đạo diễn Park Chan-wook, từng đoạt giải Grand Prix tại Cannes 2004 – phần âm nhạc đại diện cho tinh thần đổi mới, táo bạo của điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

Im Kwon Taek là tượng đài trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc và vẫn hoạt động tích cực cho đến ngày nay. Ông ra mắt với vai trò đạo diễn vào năm 1962 với tác phẩm Farewell Duman River. Trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hàn Quốc những năm 60, ông là một đạo diễn cực kỳ năng suất, thực hiện vô số bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Năm 1993, ông cho ra đời bộ phim được xem là nổi tiếng nhất trong sự nghiệp – bộ phim hành trình Pansori Seopyeonje, cũng là phim Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc một triệu lượt xem chỉ tính riêng tại Seoul.

Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba, 2025 (DANAFF III): Cuốn hút & đậm đà bản sắc dân tộc
Giải thành tựu điện ảnh trao cho đạo diễn Im Kwon Taek - nhà làm phim “huyền thoại” của Hàn Quốc

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết - Chunhyang năm 2000 của ông được chọn vào hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim Cannes và tác phẩm tiếp theo - Chihwaseon (Painted Fire), đã mang về cho ông giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm 2002. Năm 2005, ông được trao tặng Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Khoảnh khắc DANAFF được vinh dự trao Giải thành tựu điện ảnh trao cho đạo diễn Hàn Quốc Im Kwon-Taek không chỉ tôn vinh một cá nhân, mà còn là lời tri ân dành cho thế hệ nghệ sĩ tiên phong đã đưa điện ảnh Hàn Quốc bước ra thế giới.

Chùm ba tác phẩm Seopyeonje, Chunhyang Chihwaseon cũng sẽ được trình chiếu trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” tại DANAFF III.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III): Đếm ngược thời gian khai mạc, nhiều hoạt động đáng chú ý Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III): Đếm ngược thời gian khai mạc, nhiều hoạt động đáng chú ý
Nữ chính 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' sánh đôi cùng ông xã trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) Nữ chính 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' sánh đôi cùng ông xã trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III)

P.V