Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng

(TGĐA) - Tiếp nối mạch phim đề tài chiến tranh cách mạng, khai thác khía cạnh con người trong cuộc chiến, những câu chuyện về sự hy sinh, tình yêu, mất mát, và cả những góc khuất, tâm lý của những người lính, người dân... Trong hai ngày gần giữa tháng 9 vừa qua, Công ty cổ phần phim Giải Phóng đã tổ chức casting dự án phim điện ảnh Giao điểm sinh tử theo đơn đặt hàng của Nhà nước trong năm 2025.

Công ty cổ phần phim Giải Phóng hứa hẹn nhiều hoạt động hiệu quả trong năm mới Giáp Thìn Công ty cổ phần phim Giải Phóng hứa hẹn nhiều hoạt động hiệu quả trong năm mới Giáp Thìn
Công ty cổ phần phim Giải Phóng nỗ lực bứt phá trong năm 2025 Công ty cổ phần phim Giải Phóng nỗ lực bứt phá trong năm 2025

Có hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên, nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm, đặc biệt rất đông gương mặt trẻ đến từ cả nước từng được đào tạo qua các trường lớp chuyên ngành nghệ thuật đến tham gia. Các bạn trẻ rất hào hứng muốn thể hiện tình yêu đất nước thông qua những tác phẩm điện ảnh, đây chính là tín hiệu vui cho các nhà sản xuất, các nghệ sĩ, tạo nguồn cảm hứng khi thực hiện bộ phim. Dự kiến phim Giao điểm sinh tử sẽ bấm máy vào tháng 11/2025 để kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng.

Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng
Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng

Giao điểm sinh tử lấy bối cảnh năm 1952, giữa chiến khu, thông tin về kho vũ khí thất lạc từ thời Nhật bất ngờ được hé lộ qua nhật ký của một bác sĩ quân y đã hy sinh. Chính ủy khu bộ lập đội truy tìm gồm 7 thành viên – mỗi người mang theo một quá khứ, một động cơ và bí mật riêng. Họ phải băng rừng vượt suối, chống lại sự truy đuổi của địch và đối mặt với sự thật trong chính tâm hồn mình. Thứ họ tìm không chỉ là vũ khí, mà là ký ức và niềm tin không bao giờ được đánh mất.

Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phim Giải Phóng chia sẻ: "Chính sự lan tỏa đầy ý nghĩa từ các phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ trong thời gian vừa qua mà các bạn trẻ nhanh chóng tiếp cận phim chiến tranh cách mạng, chủ yếu qua sự thay đổi trong cách làm phim, hướng tới câu chuyện gần gũi, chân thực, và có chiều sâu nhân vật hơn thay vì chỉ ca ngợi lý tưởng. Hòa nhịp vào cuộc chiến tranh thời gian trước năm 1954, góp phần thành công cho sự kiện Cách mạng tháng Tám - câu chuyện trinh thám của nhà văn Đoàn Giỏi, phù hợp với xu hướng hiện nay Giao điểm sinh tử (kịch bản Mai Tường) ra đời như một thước phim mới, khai thác cuộc truy tìm kho vũ khí thất lạc trong kháng chiến chống Pháp. Đây không chỉ là câu chuyện chiến tranh mà còn là hành trình của niềm tin, tình đồng đội, sự hòa hợp dân tộc, sự phản bội và khát vọng sống còn. Lần này hãng phim đã mạnh dạn trao cho đạo diễn trẻ Ngô Xuân Phước cùng D.O.P Nguyễn Hồng Sơn thực hiện bộ phim".

Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng

Đạo diễn Ngô Xuân Phước chia sẻ: "Bộ phim hứa hẹn sẽ là cơ hội để các diễn viên bộc lộ chiều sâu diễn xuất, cùng nhiều năng khiếu riêng biệt (như võ thuật chủ yếu đó là những đòn thế của người nông dân Nam bộ thời gian này, hay bơi, lặn, leo trèo, bắn cung...) qua những nhân vật đa dạng: Những người lính quả cảm. Những chàng trai cô gái dấn thân vào kháng chiến. Những người dân gắn bó với cách mạng. Và cả những kẻ phản diện đầy mưu mô.

Về dàn lính Tây (lính Đông Dương) qua Việt Nam sẽ sinh động về màu da (người Pháp truyền thống, lai Việt, viễn chinh từ châu Phi, Tây lai...). Thật may khi casting có nhiều bạn Pháp không những biết tiếng Việt, mà còn giỏi nữa. Có người còn làm cả phiên dịch cho bạn cùng đến thử vai, hay cho cả đoàn phim.

Vai nữ chính của phim hội tụ bởi: sự khát khao tinh thần yêu nước, sẵn sàng dấn thân cho nghệ thuật, có quá trình đam mê, cống hiến nghệ thuật lâu năm, đầy nhiệt huyết, rất nghiêm túc, có tính kỷ luật cao. Và NSƯT - diễn viên Kim Tuyến qua casting đã bất ngờ cho e-kip một cảm nhận ấn tượng cô chính là y tá Mây.

Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng
Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng

Với Võ Thành Tâm lại khá hợp vai Dũng nam chính của phim. Ngoài diễn xuất, những năng khiếu như võ thuật, bơi lặn, đó chính là đôi mắt cùng sự biểu cảm sâu sắc về ánh nhìn. Cả Tuyến và Tâm (2 nhân vật chính) đều có nỗi lòng không thể nói nên lời, họ chỉ có thê diễn bằng ánh mắt. Họ giao nhau giữa tình bạn, giữa nhiệm vụ và hòa quyện bằng tình yêu đơn phương. Thật thương cho số phận - một nhân vật rất bi hùng. Khi Tâm kết nối với Kim Tuyến sẽ tạo những khoảnh khắc đẹp bi hùng trong câu chuyện cuộc chiến. Khoảnh khắc đó họ sẽ không khóc, nhưng hy vọng khán giả sẽ khóc.

Về bối cảnh: Câu chuyện diễn ra ở chiến khu D với bối cảnh trải dài từ Bình Phước, Đồng Nai, một phần của Vũng Tàu, một phần ở tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh. Tuy là bối cảnh rừng nhưng sẽ có những khu vực, thổ nhưỡng, địa hình, các mùa, khí hậu khác nhau. Tất cả sẽ được quay ở: Nam Cát Tiên, Bình Châu, Phước Biền, Thác Mai. Đặc biệt có một hang động lần đầu tiên được quay phim truyện. Hang động này được tạo nên từ núi lửa ở Đồng Nai mới được phát hiện. Hang từng có nhiều đoàn nghiên cứu khảo cổ thế giới đến quay phim tài liệu".

"Với dự án Giao điểm sinh tử cả hãng phim cùng e-kip sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi cũng sẽ là những chiến sĩ cảm tử để thực hiện bộ phim. Đó cũng là trách nhiệm, tình yêu của người nghệ sĩ với dòng chảy lịch sử đất nước" - đạo diễn Ngô Xuân Phước chia sẻ thêm.

Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng

Nhà thiết kế phục trang Trần Phong Cảnh cho biết: "Sau nhiều năm làm phim, đây là dự án ông thực sự tâm đắc vì được thể hiện rõ nét về trang phục của Việt Minh, bộ đội và binh lính Pháp giai đoạn năm 1945 - 1954. Phía Pháp vừa sĩ quan, vừa binh lính gồm nhóm bộ binh và biệt kích được thiết kế khoảng gần 40 bộ. Trang phục lính bộ binh thời ấy qua nghiên cứu thường có màu rêu. Song nếu quay trong rừng thì tone màu sẽ trùng, mà trong tư liệu nghiên cứu ghi có thề dùng chất liệu vải màu cỏ úa sẽ chân thực hơn trong khi quay. Hơn nữa về thực tế thời điểm này quân đội Pháp đã bị suy yếu về tài chính tại chiến tranh thế giới thứ 2 nên phải nhờ quân đội đồng minh mua quân trang thặng dư của Mỹ để đem qua chiến trường Đông Dương, nên đồ phục trang của Pháp hơi na ná của Mỹ, đó cũng là lý do ông Cảnh thiết kế màu cỏ úa (thực tế quân đội Pháp là màu kaki vàng) trong phim là màu cỏ úa.

Về phía ta: Vừa quân đội, có cả quân y, cán bộ, bí thư, dân, trang phục không có đồng phục. Quân đội mặc đồ kaki còn dân chủ yếu là mặc đồ bà ba, chất liệu thô. Ngoài ra có cả người dân tộc người S'tiêng, Chơ Ro tham gia truy tìm kho báo nên khi thiết kế trang phục rất lưu ý có hoa văn theo đặc thù riêng của dân tộc cho hợp lý. Như vậy trung bình mỗi vai diễn cần 3 bộ, thì thiết kế phải may thành 6 bộ để ngoại trừ trường hợp khi diễn có sự cố. Vậy phim Giao điểm sinh tử sẽ thiết kế may đo khoảng hơn 150 bộ".

Lại thêm bộ phim chiến tranh, tâm lý, hành động chuẩn bị bấm máy của Công ty cổ phần phim Giải Phóng

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phim Giải Phóng bật mí thêm: "Tiếp tục với kế hoạch sản xuất phim của đơn vị, đặc biệt về đề tài chiến tranh cách mạng, dự kiến trong 2 năm 2026 - 2027 sẽ thực hiện các phim điện ảnh Chuồng cọpVầng trăng thơ ấu 2. Hai dự án này đã được Cục điện ảnh phê duyệt và đặt hàng cho đơn vị sản xuất".

Công ty cổ phần Phim Giải Phóng công chiếu bộ phim 'Phơi sáng' Công ty cổ phần Phim Giải Phóng công chiếu bộ phim 'Phơi sáng'

(TGĐA) - Tối 8/12 tại TP.HCM, Công ty cổ phần Phim Giải Phóng công chiếu ...

Công ty cổ phần phim Giải Phóng nỗ lực bứt phá trong năm 2025 Công ty cổ phần phim Giải Phóng nỗ lực bứt phá trong năm 2025

(TGĐA) - Năm 2024, công ty cổ phần phim Giải Phóng tiếp tục hoàn thành ...

Vũ Liên

Photo: Hoàng Chí Hùng