LHP Việt Nam lần thứ XXI: 200 bức ảnh đặc sắc quy tụ tại Triển lãm 'Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh'

(TGĐA) - Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Việt Nam lần thứ XXI, sáng ngày 23 tháng 11 tại Nhà truyền thống Cách mạng  thành phố Vũng Tàu, Ban Tổ chức Liên hoan phim phối hợp cùng với Viện Phim Việt Nam khai mạc triển lãm điện ảnh: “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh”.    

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXI tới thăm và tặng quà người có công với Cách mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh NSX, diễn viên Trương Ngọc Ánh học hỏi được nhiều điều khi tham gia BGK LHP Việt Nam lần thứ XXI

Đến dự khai mạc Triển lãm có ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Vũ Nguyên Hùng – Q. Viện Trưởng Viện Phim Việt Nam, ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Lập – Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu và đại diện lãnh đạo các cơ quan trong ngành Văn hóa, các nghệ sĩ điện ảnh, cùng nhiều phóng viên báo đài…

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh

Triển lãm đã trưng bày gần 30 tấm pano theo các chủ đề: Biển đảo Việt Nam trong các phim về đề tài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ thống nhất, xây dựng đất nước; Biển đảo Việt Nam trong các phim về thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Hơn 200 hình ảnh về biển đảo Việt Nam đã được Viện Phim Việt Nam chọn lọc trong các bộ phim tài liệu và phim truyện điện ảnh gồm: Chung một dòng sông (1959), Chị Tư Hậu (1963), Chiến đấu giữ đảo quê hương (1964), Những cô gái Ngư Thủy (1969), Vùng đảo dựng chiến lũy (1979), Đường mòn trên biển Đông (1994), Bản hùng ca về biển (1998), Đời cát (1999), Ngọn đèn trên sóng (2001), Đảo Lý Sơn ( 2009), Làng lính nơi đảo xa (2009), Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc (2010), Bám biển (2014), Đảo của dân ngụ cư ( 2017), Nhớ biển (2017), Biển xanh kỳ thú (2018)… để trưng bày tại triển lãm lần này. Bên cạnh những hình ảnh trong phim, đơn vị tổ chức triển lãm còn giới thiệu đến người xem nhiều hình ảnh phong cảnh đẹp về biển đảo Việt Nam và nhiều hiện vật điện ảnh qua các thời kỳ.

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh
lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh
Hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm
lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức và Viện Phim Việt Nam trong quá trình thực hiện Triển lãm điện ảnh. Đây là một trong những hoạt động quan trọng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI. Ở đó, công chúng sẽ cảm nhận được niềm tự hào về tài nguyên biển đảo, xuyên suốt mọi thế hệ, từ ngàn xưa cho đến hôm nay của người dân Việt Nam. Trải dọc theo chiều dài đất nước, biển đảo chiếm trọn tình yêu và niềm tự hào của người dân Việt Nam. Trong chiến tranh, biển đảo trở thành chiến tuyến bảo vệ đất nước. Khi hòa bình, với lợi thế về phong cảnh, tiềm lực dồi dào, biển đảo góp phần không nhỏ để phát triển kinh tế nước nhà. Bảo vệ biển, bảo vệ ngư trường đồng nghĩa với việc giữ lại môi trường sống cho các thế hệ. Từ bao đời nay, biển đảo mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ điện ảnh. Hình ảnh biển đảo trở thành bối cảnh và góp phần tạo nên thành công của nhiều bộ phim truyện... Hy vọng với nội dung phong phú, được trưng bày trong một không gian trang trọng, đầy ý nghĩa tại Nhà truyền thống cách mạng, triển lãm sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm

Thay mặt Viện Phim Việt Nam – đơn vị tổ chức Triển lãm – ông Vũ Nguyên Hùng đã phát biểu cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Lãnh đạo và các cơ quan đơn vị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện triển lãm; cảm ơn sự tham dự đông đảo của đại biểu và người dân Vũng Tàu để làm nên thành công cho Triển lãm điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI.

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh

Ông Vũ Nguyên Hùng – Q. Viện Trưởng Viện Phim Việt Nam phát biểu

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh

Với cách giới thiệu khái quát và chọn lọc hình ảnh về biển đảo, Triển lãm “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” đã giới thiệu đến đông đảo công chúng về nền điện ảnh cũng như vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh

Triển lãm sẽ trưng bày tại Nhà truyền thống cách mạng thành phố Vũng Tàu từ ngày 23 đến 27/11/2019.

lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXI tới thăm và tặng quà người có công với Cách mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
lhp viet nam lan thu xxi 200 buc anh dac sac quy tu tai trien lam bien dao viet nam qua goc nhin dien anh NSX, diễn viên Trương Ngọc Ánh học hỏi được nhiều điều khi tham gia BGK LHP Việt Nam lần thứ XXI

Minh Phương