'Mèo đi hia': Bộ phim hoạt hình giàu cảm xúc và xứng đáng xem ngay dịp đầu năm mới

(TGĐA) - 11 năm sau chuyến hành trình solo, Mèo đi hia trở lại để dẫn khán giả vào một cuộc hành trình cổ tích kỳ diệu mới. Đạo diễn bởi Joel Crawford và Januel Mercado, Puss in boots: The last wish (tựa Việt: Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng) chứng kiến anh hùng của chúng ta tìm kiếm điều ước cứu lấy (những) mạng sống của mình. Không chỉ là một bữa tiệc về thị giác và âm thanh, bộ phim còn đem đến những thông điệp đáng trân quý cho khán giả mọi lứa tuổi.

Phim 'Mèo đi hia' cuốn hút và hấp dẫn, khiến các khán giả gia đình không thể bỏ lỡ Phim 'Mèo đi hia' cuốn hút và hấp dẫn, khiến các khán giả gia đình không thể bỏ lỡ
‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt ‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

Trong phần phim này, Puss (lồng tiếng bởi Antonio Banderas) phát hiện ra cậu chỉ còn một mạng trong số 9 mạng sống của mèo. Sống cuộc đời lẩn trốn, lang bạt, Puss gặp gỡ chú chó trị liệu Perrito (Harvey Guillén). Khi Goldilocks (Florence Pugh) và gia đình nhà gấu tội phạm (Ray Winstone, Olivia Colman, và Samson Kayo) móc nối Puss để tìm bản đồ dẫn đến ngôi sao ước, Puss đã tự ý đi tìm với hy vọng lấy lại được những mạng sống đã phung phí. Chuyến hành trình cũng đưa Mèo đi hia tái ngộ với “crush” là nàng mèo Kitty Softpaws (lồng tiếng bởi người cũ Salma Hayek).

'Mèo đi hia': Bộ phim hoạt hình giàu cảm xúc và xứng đáng xem ngay dịp đầu năm mới

Bên cạnh loạt gương mặt quen thuộc, Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng đem đến tuyến nhân vật mới như đội hình “phá đảo” gồm Goldilocks và gia đình gấu và đặc biệt phải kể tới hình tượng chú chó đáng yêu Perrito. Cậu chó nhỏ đối nghịch với Puss ở nhiều mặt, đem đến năng lượng tích cực mà không chỉ mèo đi hia cần tới, mà khán giả cũng rất vui lòng được cảm nhận.

Bộ phim giàu cảm xúc, khiến khán giả suy ngẫm, thấm thía từng câu chữ

Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng sinh ra dành cho tất cả mọi người, cả thế hệ người xem đã lớn lên cùng Shrek hay những khán giả nhí nhỏ tuổi hơn cả mèo đi hia. Với người hâm mộ, được chứng kiến hành trình tiếp theo của anh hùng lông vàng là một điều tuyệt vời. Ta đã thấy một Puss ngạo nghễ và chấp nhận thay đổi để sửa sai trong phần phim năm 2011.

'Mèo đi hia': Bộ phim hoạt hình giàu cảm xúc và xứng đáng xem ngay dịp đầu năm mới

Đã 11 năm trôi qua, Puss giờ đây không còn là một thanh niên “trẻ trâu” vô tư. Thời gian thay đổi không chỉ khán giả mà còn tới cả nhân vật chính – dù đó là một hình tượng cổ tích đi chăng nữa. Tác phẩm đem đến câu chuyện trưởng thành đầy va vấp và nhiều chiêm nghiệm. Đằng sau những câu đùa hay khoảnh khắc hài hước mà khán giả nhỏ tuổi dễ dàng bật cười, bộ phim chứa đựng thông điệp về quy luật sinh tử. Với thế hệ người giờ đây bắt đầu lớn lên, hoặc có gia đình, hoặc đang già đi, trải nghiệm mà bộ phim mang lại càng trở nên đáng suy ngẫm và thấm thía hơn bao giờ hết.

Đột phá về phần nghe – nhìn

Ngay từ những khung hình đầu tiên, bộ phim đã đưa khán giả vào một thế giới mộng mơ như cổ tích qua phong cách vẽ tay “stylized” điệu nghệ, khác với nhiều tác phẩm hoạt hình phong cách hiện thực. Hậu truyện sở hữu phần trực quan lấy cảm hứng từ các phim hoạt hình như The Bad Guys hay Spider-Man: Into the Spider-Verse.

'Mèo đi hia': Bộ phim hoạt hình giàu cảm xúc và xứng đáng xem ngay dịp đầu năm mới

Bên cạnh phần chuyển động và những chi tiết tỉ mỉ có sự hỗ trợ của kỹ xảo máy tính, phần hoạt họa lại đem đến cảm giác hoài cổ, tựa như chúng ta đang lạc vào một trang truyện cổ tích có minh họa. Những khung hình rực rỡ màu sắc với chuyển động của kỹ thuật hoạt hình 2D và 3D được kết hợp mượt mà cũng như tốc độ khung hình khác nhau khiến những cảnh tranh chấp, truy đuổi trở nên căng thẳng không thua kém gì phim người đóng.

'Mèo đi hia': Bộ phim hoạt hình giàu cảm xúc và xứng đáng xem ngay dịp đầu năm mới

Có thể thấy các nhà làm phim tìm thấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu phim học hỏi phong cách anime của Nhật như đại diện Akira, thì về mặt nội dung tác phẩm có thể thấy sự tương đồng với phim viễn Tây thập niên 60 như The Good, the Bad and the Ugly.

Bộ phim hiện đang sở hữu những đáng giá vô cùng tích cực, với điểm số cao chót vót trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, 95% "cà chua tươi" từ các nhà phê bình và 93% yêu thích từ fan hâm mộ.

Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng đang chiếu trên toàn quốc.

Phim 'Mèo đi hia' cuốn hút và hấp dẫn, khiến các khán giả gia đình không thể bỏ lỡ Phim 'Mèo đi hia' cuốn hút và hấp dẫn, khiến các khán giả gia đình không thể bỏ lỡ

(TGĐA) - Từ một nhân vật phụ của vũ trụ Shrek, Mèo đi hia đã ...

‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt ‘Avatar 2’ vô đối tại phòng vé, khiến phim mới của 'Brad Pitt' và 'Mèo đi hia' muối mặt

(TGĐA) - Avatar 2, Babylon và Puss in Boots 2 đều có doanh thu không ...

Vũ Liên