'Parasite' là phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Cannes bán được hơn 10 triệu vé nội địa

(TGĐA) - Parasite thuộc thể loại kinh dị hài do Bong Joon Ho đạo diễn đạt được kỷ lục trên sau 53 ngày chiếu và trở thành bộ phim thứ 26 lọt vào “Câu lạc bộ 10 triệu vé nội địa” của điện ảnh Hàn.

parasite la phim han quoc dau tien doat giai cannes ban duoc hon 10 trieu ve noi dia Sau cơn sốt 'Parasite', điện ảnh Hàn nửa cuối năm 2019 còn gì khác?
parasite la phim han quoc dau tien doat giai cannes ban duoc hon 10 trieu ve noi dia 'Parasite: Ký sinh trùng' lập kỷ lục doanh thu mới sau 3 tuần công chiếu
parasite la phim han quoc dau tien doat giai cannes ban duoc hon 10 trieu ve noi dia
Parasite là phim thứ 7 của Bong - phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt Cành cọ vàng và thành công tại rạp

Năm 2006, The Host của Bong cũng lập được kỷ lục này. Không kể xuất xứ, năm 2019 đã có 4 phim chiếu rạp vượt qua ngưỡng 10 triệu. Đó là Extreme Job, Avengers: Endgame, Aladdin Parasite. Parasite là phim thứ 7 của Bong - phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt Cành cọ vàng và thành công tại rạp. Còn nhớ bộ phim Secret Sunshine do Lee Chang Dong đạo diễn, Jeon Do Yeon đóng vai nữ chính đoạt giải vai nữ chính xuất sắc nhất tại Cannes năm 2007 nhưng chỉ thu hút được 1,6 triệu người xem. Bộ phim ma cà rồng Thirst của Park Chan Wook đoạt giải ban giám khảo tại Cannes năm 2009 cũng chỉ có 2,2 triệu người xem. Nhưng Poetry của Lee đoạt kịch bản hay nhất tại Cannes 2010 là tệ nhất, chỉ có 220.000 người xem.

parasite la phim han quoc dau tien doat giai cannes ban duoc hon 10 trieu ve noi dia Sau cơn sốt 'Parasite', điện ảnh Hàn nửa cuối năm 2019 còn gì khác?
parasite la phim han quoc dau tien doat giai cannes ban duoc hon 10 trieu ve noi dia Ki Jung 'láu cá' trong 'Parasite': Sự trở lại ấn tượng của Park So Dam

Lê Tây Sơn

Tag: