Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 'tiếp lửa' cho Ban chấp hành Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam

(TGĐA) - Chiều 25/7, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc gặp gỡ ấm cúng với các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam. Ngoài bày tỏ sự kỳ vọng cũng như lạc quan vào sự phát triển của Hiệp hội, Phó Thủ tướng cũng đưa ra nhiều chỉ đạo, định hướng chính xác giúp Hiệp hội có thêm nhiều biện pháp để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong ngành điện ảnh cũng như sự phát triển của Hiệp hội trong thời gian sắp tới.

pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam Đại hội thành lập Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam lần thứ 1: Tiến sỹ Ngô Phương Lan đắc cử vị trí chủ tịch!
pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam Điện ảnh Việt Nam cần một người bảo trợ định hướng mới

Buổi gặp gỡ thật sự đã diễn ra trong không khí ấm áp và thân mật ngay từ khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bước vào cuộc họp với một câu nói: "Cả ngày tôi đã họp hành rồi nên chiều hôm nay, chúng ta coi như là một buổi gặp gỡ thân mật...".

Trong không khí ấm cúng mà Phó Thủ tướng tạo ra ngay trong phút đầu gặp gỡ, T.S Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam cũng vui mừng thay mặt Ban chấp hành báo cáo chi tiết về buổi Đại hội thành lập Hiệp hội rất thành công đã diễn ra ngay sáng ngày 25/7. Đại hội đã thông qua nghị quyết và bầu ra Ban chấp hành gồm Chủ tịch (kiêm Tổng thư ký) - T.S Ngô Phương Lan - Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh; 4 phó chủ tịch gồm: Th.S Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), bà Lê Minh Tâm - Giám đốc công ty cổ phần Kỷ Nguyên Sáng, ông Lương Công Hiếu - Tổng Giám đốc công ty cổ phần Truyền thông và giải trí Galaxy và Đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch HDTV - Lê Quý Dương Group cũng như giới thiệu các thành viên chủ chốt nằm trong Ban chấp hành.

pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Ban chấp hành Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tại phòng họp Văn phòng Chính phủ

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự vui mừng khi thấy Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam đã sơ bộ tạo được những viên gạch bước đầu. Theo Phó Thủ tướng, việc thành lập các Hiệp hội như thế này, đặc biệt là trong ngành văn hóa là điều mà Đảng cũng như Chính phủ Việt Nam đang mong muốn cũng như khuyến khích. Đây là bước đi cần thiết để các doanh nghiệp, các tổ chức sát cánh cùng tham gia đóng góp vào chính sách của nhà nước, dễ dàng tạo ra những nút mở để tháo gỡ những bế tắc trong quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của người dân cũng như tạo đà cho việc cân bằng song phương giữa kinh tế và văn hóa. Bên cạnh đó, cùng với những đóng góp ý kiến của các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng rất cởi mở trong việc tiếp nhận, chỉ đạo góp ý và tư vấn cho Hiệp hội về những khúc mắc trong cơ chế cũng như các bước đi vững chắc theo từng lộ trình.

pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam
Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp gỡ

Trước sự cởi mở trong việc đóng góp ý kiến, bà Ngô Thị Bích Hạnh - TGĐ công ty TNHH BHD đã trao đổi với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về những bất cập hiện tại trong ngành điện ảnh. "Hiện tại, điện ảnh đang vận hành như một ngành công nghiệp, nhưng tất cả các luật pháp và chính sách của Việt Nam quản lý điện ảnh theo cơ chế nhà nước đầu tư điện ảnh và chỉ quản lý về mặt nội dung, không hề có chính sách hỗ trợ. Chúng ta đều biết rằng, nên công nghiệp điện ảnh từ các nước phát triển đều dựa vào dân số, Việt Nam có số dân rất lớn nên thị trường điện ảnh Việt Nam về cơ bản sẽ nằm trong top 10 hoặc top 5 có doanh thu cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, các doanh nghiệp điện ảnh của Việt Nam đang 'bơi ngược dòng', bởi các doanh nghiệp nước ngoài có chính sách hỗ trợ về thuế, trong khi doanh nghiệp Việt Nam phải trả toàn bộ, không được hỗ trợ. Trong khi tất cả các phim Hollywood có doanh thu cao từ nước ngoài nhưng khi vào Việt Nam họ được tỷ lệ ăn chia 55 - 60%, trong khi phim điện ảnh Việt Nam ra rạp tỷ lệ ăn chia là 40 - 45%. Như vậy doanh thu của doanh nghiệp Việt kém 20% so với một bộ phim Mỹ ở Việt Nam...", bà Bích Hạnh chia sẻ.

pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam

Cùng chung nhận định và chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải, nhưng ông Lương Đình Hiếu - Tổng Giám đốc công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy còn trực tiếp báo cáo và đề xuất với Phó Thủ tướng về một hướng đi cụ thể để phát triển ngành điện ảnh - Phù hợp với chỉ đạo "hướng tới làm phim lịch sử" và "làm phim lịch sử theo cách làm nhiều thì chi phí rẻ" mà Phó Thủ tướng đề xuất - đó là kế hoạch hợp tác giữa Galaxy và HK flim để xây dựng một phim trường phía Nam nhằm giải quyết vấn đề khó khăn về vốn khi thực hiện bộ phim cho các nhà sản xuất Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ càng diễn ra sôi nổi và rút ra được rất nhiều cách tháo gỡ cũng như hướng đi cho Hiệp hội, cho điện ảnh Việt Nam khi các ý kiến của các Ủy viên trong Ban chấp hành Hiệp hội trực tiếp đến được với Phó Thủ tướng để nhận được các phản hồi cũng như lời hứa về sự chung tay của Nhà nước trong việc tháo gỡ cơ chế, tạo thị trường công bằng cho điện ảnh Việt cũng như định hướng cho sự phát triển theo mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn.

pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi tặng món quà đặc biệt đến Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam

Thay mặt Ban chấp hành, T.S Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dành thời gian gặp gỡ và đưa ra những chiến lược phát triển cho Hiệp hội. T.S Ngô Phương Lan cũng nhấn mạnh sẽ cụ thể hóa những nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ đầu và bày tỏ mong muốn Hiệp hội sẽ nhận được những ý kiến chỉ đạo và sự quan tâm của Chính phủ đối với sự phát triển của Hiệp hội nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng.

pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam Đại hội thành lập Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam lần thứ 1: Tiến sỹ Ngô Phương Lan đắc cử vị trí chủ tịch!
pho thu tuong vu duc dam tiep lua cho ban chap hanh hiep hoi xuc tien va phat trien dien anh viet nam Điện ảnh Việt Nam cần một người bảo trợ định hướng mới

P.V