TS Ngô Phương Lan được trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Sĩ quan của Pháp

(TGĐA) - Với những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh nước nhà và khu vực, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam vừa được trao tặng Huân chương Văn học và Nghệ thuật bậc Officier (Sĩ quan) của Pháp.

TS Ngô Phương Lan nhận Huân chương lao động hạng Nhì TS Ngô Phương Lan nhận Huân chương lao động hạng Nhì
TS Ngô Phương Lan ra mắt cuốn sách phê bình điện ảnh mới đánh dấu tuổi 60 đầy tâm huyết TS Ngô Phương Lan ra mắt cuốn sách phê bình điện ảnh mới đánh dấu tuổi 60 đầy tâm huyết

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam, bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp đã trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Officier (bậc sĩ quan) cho TS. Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL), Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA). Buổi lễ diễn ra tại Hà Nội, với sự hiện diện của Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cùng đông đảo các các nghệ sĩ và người làm điện ảnh tới tham dự.

Trân trọng trao tặng TS Ngô Phương Lan Huân chương Văn học và Nghệ thuật bậc Officier (Sĩ quan) của Pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati khẳng định, Huân chương cao quý này nhằm tôn vinh hành trình phi thường của một người phụ nữ vượt qua mọi giới hạn và rào cản, hết lòng vì điện ảnh. Theo Bộ trưởng Văn hóa Pháp, tầm ảnh hưởng của TS Ngô Phương Lan đã lan tỏa vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bà cũng là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai đất nước.

Huân chương Văn học và Nghệ thuật là một trong những phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Pháp, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Bộ trưởng Rachida Dati còn nhắc đến nhận xét của một nhà báo rằng TS Ngô Phương Lan là người xem nhiều phim nhất tại Việt Nam, điều này lý giải sự tinh tế và thấu hiểu trong tư duy của bà. Bà là người truyền lửa, người phụ nữ của sự kết nối văn hóa và đối thoại, luôn nâng niu và lan tỏa một nền điện ảnh biết chất vấn, biết kết nối con người và chạm đến cảm xúc.

"Vào năm 2023, TS Ngô Phương Lan đã sáng lập Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng - Liên hoan phim thường niên đầu tiên của Việt Nam, gọi tắt là DANAFF. Ngay từ lần tổ chức đầu tiên, Liên hoan phim đã gặt hái thành công. Ở mùa thứ hai, bà đã triển khai tổ chức hội thảo chuyên đề cùng chương trình chiếu phim đặc biệt nhằm tôn vinh mối quan hệ giữa điện ảnh Pháp và Việt Nam.

TS Ngô Phương Lan được trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Sĩ quan của Pháp
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati trao tặng TS Ngô Phương Lan Huân chương Văn học và Nghệ thuật bậc Officier (Sĩ quan) của Pháp

Bà đã biến Liên hoan phim này thành một sân chơi nghệ thuật đồng thời cũng là nơi kết nối của những người làm nghề. Từ năm nay trở đi, liên hoan sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ hợp tác sản xuất quốc tế, với sự hỗ trợ của Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC). Tôi rất vui được thông báo rằng CNC sẽ trao một suất học bổng phát triển cho dự án phim xuất sắc nhất trong khuôn khổ sự kiện này" - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp nhấn mạnh.

TS Ngô Phương Lan được trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Sĩ quan của Pháp
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình tặng hoa chúc mừng TS Ngô Phương Lan

Phát biểu tại buổi lễ, TS Ngô Phương Lan không giấu nổi sự xúc động: "Đây có lẽ là một trong những ngày vinh dự và hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Thực lòng, từ bé tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được vinh dự lớn lao này. Đặc biệt, khi nghe bài diễn văn vô cùng xúc động của bà Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, tôi thực sự bất ngờ. Bà đã nói về những điều tôi đã làm, thậm chí cả những điều tôi đang ấp ủ, một cách chân thành đến không ngờ, khiến tôi vô cùng xúc động".

TS Ngô Phương Lan cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với điện ảnh Pháp, coi Pháp là cái nôi của văn học, điện ảnh thế giới và những giá trị nhân văn. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của điện ảnh, khởi nguồn từ ngày chiếu phim đầu tiên của anh em Lumière, đã tạo nên một thế giới phong phú như ngày nay. Bà cũng chia sẻ về bộ phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một tác phẩm mà bà đặc biệt yêu thích vì sự hòa quyện giữa văn hóa Pháp và Việt.

"Trong suốt những năm công tác tại Cục điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi có nhiều cơ hội hợp tác với các nhà làm phim Pháp và điện ảnh Pháp. Năm 2014, nhân Năm Chéo Việt - Pháp, Cục Điện ảnh do tôi làm Cục trưởng đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chính quyền thành phố Saint Malo cùng các nhà hoạt động văn hóa và điện ảnh Pháp - trong đó có các đạo diễn nổi tiếng như Claude Lelouch, Regis Wargnier - tổ chức thành công Liên hoan phim Việt Nam tại Pháp ở Saint Malo - nhằm giới thiệu, vinh danh các bộ phim Việt Nam chọn lọc và các phim Pháp về Việt Nam. Năm 2017, tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70, Cục Điện ảnh tổ chức Đêm Việt Nam, công bố MOU giữa Cục Điện ảnh Việt Nam và CNC - đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp mà trong đó có sự thúc đẩy tích cực, hiệu quả của bà Eva Nguyen Binh khi đó là Viện trưởng Viện Pháp Hà Nội

Trong gần 2 thập kỷ nay, điện ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển, nhất là về sự tăng trưởng của thị trường và sự cải thiện chất lượng phim. Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là xây dựng nền điện ảnh chuyên nghiệp và phát hiện, đào tạo, nuôi dưỡng tài năng cùng đội ngũ người trẻ làm điện ảnh. Tôi may mắn với vai trò người sáng lập và Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) có những hợp tác với Đại sứ quán Pháp và các nhà làm phim Pháp, quan tâm đến việc phát hiện, khích lệ tài năng trẻ" - TS Ngô Phương Lan chia sẻ.

TS Ngô Phương Lan được trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Sĩ quan của Pháp
TS Ngô Phương Lan chia sẻ tại buổi lễ

Những năm gần đây, TS Ngô Phương Lan cùng VFDA vẫn luôn miệt mài xây dựng và tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - Liên hoan phim thường niên đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay từ năm 2023.

DANAFF do VFDA phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng - đã tổ chức được hai kỳ vào năm 2023 và 2024, cả hai kỳ đều được Báo Thể thao & Văn hóa bình chọn trong TOP 10 Sự kiện Văn hóa nổi bật của năm. Điều đáng kể là với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Ngoài ra, DANAFF 2 đã tổ chức thành công Tiêu điểm điện ảnh Pháp, trong đó không chỉ đánh giá những giá trị và sự đặc sắc của phim Pháp, của mối “duyên nợ” từ chiều sâu tâm hồn Pháp - Việt đọng trong những bộ phim Pháp về Việt Nam mà còn khẳng định những đóng góp của điện ảnh Pháp trong hợp tác, phát triển và đem lại sự đa dạng văn hóa cho điện ảnh độc lập Việt Nam mà dòng phim tài liệu trực tiếp Varan là một minh chứng.

DANAFF còn tổ chức thành công tọa đàm Kết nối các Liên hoan phim bờ biển Cannes - Busan - DANAFF với sự tham gia của chuyên gia đến từ Liên hoan phim Cannes và các nhà điện ảnh, nhà làm phim tên tuổi của Pháp. Theo đó, VFDA có cơ hội góp phần vào thành công trong các hoạt động quảng bá điện ảnh và du lịch của Bộ VHTTDL tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 vừa diễn ra.

TS Ngô Phương Lan được trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Sĩ quan của Pháp

Với DANAFF 3 (diễn ra từ ngày 29/6 - 5/7), bên cạnh những "section" uy tín như Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Panorama phim châu Á và phim Việt Nam, Tiêu điểm điện ảnh, hội thảo quốc tế chuyên đề..., một "section" quan trọng sẽ được mở là DANAFF's TALENT- Tài năng triển vọng DANAFF. Cùng với Workshop “Ươm mầm tài năng” đào tạo diễn xuất, DANAFF’s TALENT sẽ có Chợ dự án phim mang tên "Vườn ươm dự án" để phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ của châu Á và Việt Nam, góp phần giúp họ hiện thực hóa ước mơ làm phim của mình, với phần hỗ trợ tài chính của CNC và Bộ Ngoại giao Pháp.

"Tôi rất hy vọng là trong tương lai gần, DANAFF nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung sẽ còn nhận được sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả hơn của Bộ Văn hóa, Bộ Ngoại giao Pháp, Viện Pháp cho sự nuôi dưỡng và phát triển một thế hệ làm phim trẻ tài năng, chuyên nghiệp của Việt Nam" - TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

TS Ngô Phương Lan được trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Sĩ quan của Pháp
TS Ngô Phương Lan cùng các đồng nghiệp tại VFDA

Đón nhận Huân chương cao quý, TS Ngô Phương Lan bày tỏ: “Xin chia sẻ niềm vui và vinh dự này với tất cả mọi người! Xin chân thành cảm ơn bà Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, Ngài Đại sứ và toàn thể các vị lãnh đạo, cán bộ của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, cùng các đồng nghiệp, nhà báo, gia đình, bạn bè - những người luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành với tôi vô điều kiện”.

Huân chương được trao tặng không chỉ là vinh dự cá nhân đối với bà Ngô Phương Lan, mà còn là minh chứng cho tiếng nói của điện ảnh Việt Nam đối với quốc tế.

TS Ngô Phương Lan nhận Huân chương lao động hạng Nhì TS Ngô Phương Lan nhận Huân chương lao động hạng Nhì
TS Ngô Phương Lan ra mắt cuốn sách phê bình điện ảnh mới đánh dấu tuổi 60 đầy tâm huyết TS Ngô Phương Lan ra mắt cuốn sách phê bình điện ảnh mới đánh dấu tuổi 60 đầy tâm huyết

.

Vũ Anh

Bình luận