Hội thảo: Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều tác phẩm điện ảnh ra đời

(TGĐA) - Sáng ngày 13/9 tại Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, Khánh Hòa đã diễn ra Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch với sự tham gia của Lãnh đạo Tỉnh ủy Tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cùng hơn 100 quan khách, nghệ sĩ điện ảnh tham dự.

Giải thưởng Cánh diều 2021: Cái tên nào sẽ làm nên bất ngờ? Giải thưởng Cánh diều 2021: Cái tên nào sẽ làm nên bất ngờ?
Cánh diều 2021: Lần đầu 'bay' ở Nha Trang, nghệ sĩ nói gì? Cánh diều 2021: Lần đầu 'bay' ở Nha Trang, nghệ sĩ nói gì?
Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại hội thảo

Nằm trong khuôn khổ Lễ trao giải Cánh diều 2021, Hội thảo "Khánh Hòa – Điểm kết nối lý tưởng giữa Điện ảnh và Du lịch" đã diễn ra sôi nổi, đầy hứng khởi tại bến du thuyền Ana Marina, Nha Trang, Khánh Hòa.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng: "Hội thảo sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn tầm quan trọng trong việc giới thiệu vùng đất, con người Khánh Hòa thông qua hoạt động điện ảnh hay nói cách khác, các thước phim về phương diện nào đó sẽ góp phần quảng bá, tạo dấu ấn hình ảnh du lịch Khánh Hòa vươn xa, thúc đẩy sự khám phá vùng đất này đến du khách trong và ngoài nước trong tương lai".

Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
Rất đông quan khách đến tham dự hội thảo

Việc quảng bá du lịch thông qua điện ảnh đã được nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng và đã thành công. Tuy nhiên, hiện nay, tại Việt Nam, việc kết nối giữa điện ảnh và du lịch vẫn là vấn đề còn đang còn rất mới. Trên thực tế, khán thính giả của các bộ phim, là một nguồn khách rất tiềm năng cho ngành Du lịch. Đặc biệt, họ rất có thể sẽ trở thành “đại sứ” văn hóa, quảng bá cho du lịch Việt Nam. Chính vì vậy, trong khuôn khổ Giải thưởng Cánh diều 2021, Hội thảo "Khánh Hòa – Điểm kết nối lý tưởng giữa Điện ảnh và Du lịch" là dịp quảng bá, kết nối điện ảnh và du lịch đến gần nhau hơn.

Tại Hội thảo, các diễn giải đã trình bày bài tham luận của mình như “Khánh Hòa – Hướng đến xúc tiến du lịch thông qua hoạt động điện ảnh”, “Check in Nha Trang: từ màn ảnh đến đời thực”, “Hồi ức về những ngày làm phim ở Khánh Hòa khi đất nước mới thống nhất”, “Tại sao nên đến Nha Trang để làm phim” và “Khởi đầu từ kịch bản”. Ngoài ra, trong buổi tọa đàm, các nhà quản lý, nghiên cứu và nghệ sỹ, diễn viên điện ảnh cũng đã nêu lên quan điểm về các vấn đề nhằm tăng cường kết nối hơn nữa giữa hai lĩnh vực du lịch và điện ảnh.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết TP Nha Trang, Khánh Hòa sở hữu rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nên thơ... có thể nói nơi đây như một Việt Nam thu nhỏ, rất phù hợp để thực hiện những bộ phim truyền hình dài tập. Đồng thời, ông cũng tiết lộ trong thời gian sắp tới sẽ có một số những dự án làm phim đã tiếp tục và đang chuẩn bị thai nghén lựa chọn bối cảnh về Nha Trang để viết kịch bản, dựng thành phim.

Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Trước đây, thập niên 80 của thế kỷ trước, sau khi giải phóng miền Nam đã có rất nhiều đạo diễn đến Nha Trang để thực hiện các tác phẩm của mình, thế nhưng kể từ năm 2016 đến nay, các tác phẩm làm về vùng đất Nha Trang dần ít lại. Do đó, thông qua buổi hội thảo, các diễn giả bày tỏ mong muốn được UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để các nhà làm phim sẽ có cơ hội đến với Nha Trang và sáng tạo nên những tác phẩm điện ảnh có chất lượng tốt, như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã thành công khi quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất Phú Yên hay Gái già lắm chiêu, Mắt biếc giới thiệu về nét đẹp và con người xứ Huế mộng mơ.

Điểm đặc biệt trong Hội thảo lần này, Ban tổ chức phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam “Buổi chiếu phim công cộng trên bờ biển có số lượng điểm chiếu nhiều nhất Việt Nam để phục vụ nhân dân và du khách”.

Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - cho biết tối 12/9, đoàn tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trực tiếp đến các điểm chiếu phim công cộng dọc theo bờ biển Nha Trang để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ của Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Khánh Hòa.

“Với 19 điểm chiếu phim công cộng ở các thể loại phim tài liệu, phim truyện, phim thiếu nhi, phim hoạt hình… đã trở thành sự kiện chiếu phim công cộng trên bờ biển có số lượng điểm chiếu nhiều nhất tính đến thời điểm hiện nay”, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc cho biết.

Một số hình ảnh tại Hội thảo mà TGĐA có dịp ghi lại:

Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
Các nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc có dịp gặp gỡ và chụp ảnh kỷ niệm
Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
Diễn viên Công Hậu
Hội thảo Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch
Cặp vợ chồng Đạo diễn Aaron Toronto - Nhã Uyên bày tỏ mong muốn được khám phá tìm hiểu về mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa cho những dự án phim điện ảnh của mình
Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2021 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vào tối 13-9.

Danh sách phim truyện điện ảnh dự giải thưởng Cánh diều 2021 gồm:

1. Cơn giông - Đạo diễn Trần Ngọc Phong

2. Lật mặt: 48h - Đạo diễn Lý Hải

3. Bẫy ngọt ngào - Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư

4. Rừng thế mạng - Đạo diễn Trần Hữu Tấn

5. Người lắng nghe: Lời thì thầm - Đạo diễn Khoa Nguyễn

6. Chìa khóa trăm tỉ (phim re-make từ phim Key of Life) - Đạo diễn Võ Thành Hòa

7. Nhà không bán - Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường

8. Đêm tối rực rỡ - Đạo diễn Aaron Robert Toronto

9. Bình minh đỏ - Đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân - Trần Chí Thành

10. Maika - Cô bé đến từ hành từ hành tinh khác - Đạo diễn Hàm Trần - Nguyễn Phan Quang Bình

11. Nghề siêu dễ - Đạo diễn Võ Thành Hòa

12. Phượng cháy - Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà

Giải thưởng Cánh diều 2021: Cái tên nào sẽ làm nên bất ngờ? Giải thưởng Cánh diều 2021: Cái tên nào sẽ làm nên bất ngờ?
Cánh diều 2021: Lần đầu 'bay' ở Nha Trang, nghệ sĩ nói gì? Cánh diều 2021: Lần đầu 'bay' ở Nha Trang, nghệ sĩ nói gì?

P.V