Lee Young-Ae trở lại màn ảnh rộng với bộ phim 'Bring Me Home'

(TGĐA) - Nữ diễn viên kỳ cựu Lee Young-Ae không chỉ là một trong những ngôi sao sáng nhất của điện ảnh Hàn mà các nhân vật do cô đóng cũng sống mãi trong lòng khán giả qua các bộ phim như Sympathy for Lady Vengeance (2005), One Fine Spring Day (2001) và Joint Security Area (2000).    

lee young ae tro lai man anh rong voi bo phim bring me home Kim Tae Hee 'rục rịch' quay lại màn ảnh Hàn sau 5 năm vắng bóng
lee young ae tro lai man anh rong voi bo phim bring me home Màn ảnh Hàn tuần này: 'Vagabond' tiếp tục trong top đầu với rating 2 con số, phim mới của chân dài Seolhyun khởi đầu hứa hẹn
lee young ae tro lai man anh rong voi bo phim bring me home
Lee Young-Ae

Tại họp báo giới thiệu Bring Me Home, khi được hỏi về phim mới sau 14 năm vắng bóng, Lee nói: “Tôi hy vọng và mong đợi bộ phim này sẽ là bước ngoặt nữa trong cuộc đời diễn xuất của tôi giống như Sympathy for Lady Vengeance”.

Đây cũng là phim truyện dài đầu tiên của đạo diễn Kim Seung-Woo nói về người mẹ Jeong-Yeon (Lee) bất ngờ nhận được tin báo đứa con trai mất tích 6 năm vẫn còn sống tại một ngôi làng đánh cá, nơi có các cảnh sát nhũng nhiễu mà bà cần gặp để truy ra những bí ẩn về đứa con. Nhân vật Jeong-Yeon gợi nhớ lại nhân vật ấn tượng Lee Geum-Ja mà Lee từng đóng. Đạo diễn Kim cho biết ông đã suy nghĩ về việc làm Bring Me Home suốt 12 năm nhưng nay mới biến được giấc mơ thành hiện thực.

Cuối tháng 11 vừa qua, phim đã ra rạp tại Hàn Quốc trước khi phát hành bên ngoài.

lee young ae tro lai man anh rong voi bo phim bring me home 'Công chúa nhỏ của bà': Bộ phim Hàn Quốc ngập tràn nụ cười và nước mắt
lee young ae tro lai man anh rong voi bo phim bring me home ‘Nàng Dae Jang Geum’ Lee Young Ae trở lại màn ảnh rộng sau 14 năm vắng bóng

Lê Tây Sơn