Nhà thơ Phan Vũ - Tác giả bài thơ nổi tiếng 'Em ơi! Hà Nội phố' qua đời ở tuổi 93

(TGĐA) - Nhà thơ Phan Vũ - tác giả bài thơ nổi tiếng Em ơi! Hà Nội phố, đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 17/7 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 93 tuổi.  

nha tho phan vu tac gia bai tho noi tieng em oi ha noi pho trut hoi tho cuoi cung o tuoi 93 Diễn viên Allene Roberts trong bộ phim ‘Knock on Any Door’ qua đời ở tuổi 90
nha tho phan vu tac gia bai tho noi tieng em oi ha noi pho trut hoi tho cuoi cung o tuoi 93 Nhà biên kịch Alvin Sargent của 3 bộ phim Spider-Man qua đời ở tuổi 92

Nhà thơ Phan Vũ sinh năm 1926 tại Hải Phòng, tên thật là Trần Hồng Hải. Ông được khán giả nhớ đến qua tác phẩm Em ơi! Hà Nội phố được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Năm 2018, ông nhận Giải Tác phẩm, giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội với "Ta còn em".

nha tho phan vu tac gia bai tho noi tieng em oi ha noi pho trut hoi tho cuoi cung o tuoi 93

Ngoài viết thơ, ông còn là nhà viết kịch với những tác phẩm được công chúng mến mộ như: Lửa cháy lên rồi (giải thưởng Văn học năm 1955), Thanh gươm và Bà mẹ, kịch bản phim Dòng sông âm vang.

Phan Vũ còn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Ông là đạo diễn của các phim như: Bí mật thành phố cấm, Như một huyền thoại. Cuối đời, Phan Vũ chuyên tâm với hội họa. Ông tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước.

Là một người tài hoa, hào sảng, Phan Vũ luôn được bạn bè, đồng nghiệp quí trọng. Ông mất đi để lại sự thương tiếc cho mọi người.

Tang lễ của nhà thơ Phan Vũ theo dự kiến sẽ được tổ chức ở Nhà tang lễ TP. HCM trên đường Lê Quý Đôn, quận 3, TP. HCM.

nha tho phan vu tac gia bai tho noi tieng em oi ha noi pho trut hoi tho cuoi cung o tuoi 93 Diễn viên Allene Roberts trong bộ phim ‘Knock on Any Door’ qua đời ở tuổi 90
nha tho phan vu tac gia bai tho noi tieng em oi ha noi pho trut hoi tho cuoi cung o tuoi 93 4 HLV “đứng ngồi không yên” với thí sinh 16 tuổi của Sing my song

P.V