Điện ảnh Hollywood tạm chững sau một mùa hè sôi động

(TGĐA) - Sau một mùa hè đầy nhộn nhịp với hàng loạt bom tấn ra rạp như Top Gun: Maverick, Minions 2… điện ảnh Hollywood sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn chững lại.

Loạt phim Việt bùng nổ màn ảnh dịp cuối năm: Sự trở lại của những cái tên đình đám, phim slasher đậm chất Hollywood gay cấn nghẹt thở Loạt phim Việt bùng nổ màn ảnh dịp cuối năm: Sự trở lại của những cái tên đình đám, phim slasher đậm chất Hollywood gay cấn nghẹt thở
Giới tính và tôn giáo tiếp tục là chủ để 'nóng' tại Hollywood Giới tính và tôn giáo tiếp tục là chủ để 'nóng' tại Hollywood

Theo chia sẻ từ Chris Randleman, giám đốc chuỗi rạp chiếu phim sang trọng Flix Brewhouse khu vực Texas, sau hai năm gần như “đóng băng” vì đại dịch, các rạp chiếu phim đang quay trở lại thời kỳ huy hoàng khi loạt bom tấn như Jurassic World: Dominion, Lightyear, ElvisTop Gun: Maverick ra rạp trong mùa hè vừa qua.

Chris Randleman cho biết: “Thật tuyệt vời, không chỉ khán giả trẻ mà những người có tuổi cũng bắt đầu quay lại rạp chiếu. Bên cạnh Top Gun: Maverick Elvis thì những bộ phim như Everything Everywhere All at Once hay Downton Abbey: A New Era cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả”.

Điện ảnh Hollywood tạm chững sau một mùa hè sôi động
Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion, Lightyear, Elvis... đưa các rạp chiếu trở lại thời kỳ huy hoành trước đại dịch trong mùa hè năm 2022

Đối với các chủ rạp khu vực Bắc Mỹ, mọi thứ còn tuyệt vời hơn khi Minions: The Rise of Gru của Universal, Thor: Love and Thunder của Marvel và phim kinh dị về UFO của Jordan Peele Nope thành công rực rỡ. Theo Comscore, trong mùa hè năm 2022, doanh thu phòng vé là 3.027 tỷ USD, chỉ kém 17.5% so với thời điểm trước đại dịch và tăng 134.6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan của doanh thu phòng vé đang dần “lụi tàn” khi có rất ít những bom tấn ra rạp vào cuối mùa hè. Randleman cho biết: “Mùa hè tuyệt vời đã qua và chúng tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn tạm lắng. Vấn đề không phải là mọi người không muốn đến rạp mà là chúng tôi không có phim để chiếu vào tháng 8 hoặc tháng 9”.

Điện ảnh Hollywood tạm chững sau một mùa hè sôi động
Tuy nhiên, Hollywood sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu phim trong giai đoạn tới

Ngay cả trong thời kỳ trước đại dịch, những ngày cuối mùa hè luôn là thời điểm báo hiệu sự chững lại của các bom tấn Hollywood. Dù trước đó, từng có nhiều bộ phim nổi bật ra rạp vào cuối mùa hè như Suicide Squad (2016), Crazy Rich Asians (2018), The MegFree Guy (2021)… thế nhưng các ông chủ rạp phim đều nhận thức rõ rằng “giai điệu buồn” của mùa hậu bom tấn đang đến dần.

Theo Andrew Elgart, người làm công tác quản lý tại rạp Cobble Hill Cinema, đây là những nỗi sợ “muôn thủa”: “Tháng 8 luôn trầm như vậy và đó không phải hậu quả của Covid-19”.

Theo thống kê của Comscore, số lượng phim mới phát hành vào năm 2022 ít hơn 36.5% so với những năm trước đại dịch. Rạp chiếu phim sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu các tác phẩm ăn khách cho đến khi bom tấn siêu anh hùng Marvel Black Panther: Wakanda Forever ra rạp vào tháng 11. Tất nhiên, những bộ phim được lên lịch chiếu trong khoảng thời gian này vẫn có cơ hội tạo nên thành công phòng vé, nhưng các tác phẩm như The Woman King (16/9), Don’t Worry Darling (23/9) và Bros (30/9) sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn tạo nên kỷ lục.

Bộ phim tiếp theo có khả năng thu về 50 triệu USD trong tuần mở màn là Black Adam của Warner Bros., một bộ phim chuyển thể từ siêu anh hùng với sự tham gia của Dwayne Johnson, ra rạp vào ngày 21/10 sắp tới.

Điện ảnh Hollywood tạm chững sau một mùa hè sôi động
Rạp chiếu sẽ chỉ sôi động trở lại khi Black Panther: Wakanda Forever ra rạp vào tháng 11

“Nan giải” là vậy nhưng Mark O’Meara, chủ sở hữu rạp phim University Mall và Cinema Arts vẫn tỏ ra lạc quan: “Tôi hy vọng một trong số chúng sẽ trở thành bom tấn”. Mark O’Meara đặc biệt đánh giá cao bộ phim hài lãng mạn Ticket to Paradise của Universal, với sự tham gia của George Clooney và Julia Roberts, ra rạp vào ngày 21/10. Tuy nhiên, O’Meara thừa nhận: “Tôi hơi lo lắng về vài tháng tới”.

Elgart, chủ rạp chiếu phim Cobble Hill, cho biết anh đặc biệt thất vọng vì thiếu nội dung phục vụ gia đình. Sau khi Liên minh siêu thú DC ra rạp vào cuối tháng 7, phải đến đầu tháng 10, Lyle Lyle Crocodile - bộ phim tiếp theo hướng đến trẻ nhỏ của Sony - mới ra rạp. Do đó, Elgart hy vọng sức ảnh hưởng của Minions Liên minh siêu thú DC có thể kéo dài thêm một thời gian nữa.

Điện ảnh Hollywood tạm chững sau một mùa hè sôi động
Ngoài ra, thị trường phim điện ảnh cũng thiếu trầm trọng những bộ phim dành cho khán giả nhỏ tuổi

Để bổ sung những bom tấn cho rạp chiếu phim, nhiều chủ rạp còn hy vọng, thậm chí cầu nguyện rằng Netflix thấy được giá trị của màn ảnh rộng. Nền tảng này thỉnh thoảng phát hành phim mới của họ tại một số rạp chiếu nhất định, tuy nhiên những tựa phim quan trọng nhất sẽ không bao giờ phát ở các rạp chiếu phim bởi vì Netflix không muốn “gò mình” trong thị trường phim truyền thống vốn đã bị thu hẹp đáng kể trong thời gian đại dịch.

Trong thời gian chờ đợi, các chủ rạp không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra những chính sách mới - chẳng hạn như khuyến mại giá vé hay cung cấp các sản phẩm vui nhộn - để thu hút khán giả ra rạp. “Chúng tôi giữ giá thấp nhất có thể. Giá vé của chúng tôi thấp hơn vài đô la so với các rạp xung quanh chúng tôi” – đó là cách rạp Cobble Hill Cinema đang làm để “giữ chân” khán giả.

Loạt phim Việt bùng nổ màn ảnh dịp cuối năm: Sự trở lại của những cái tên đình đám, phim slasher đậm chất Hollywood gay cấn nghẹt thở Loạt phim Việt bùng nổ màn ảnh dịp cuối năm: Sự trở lại của những cái tên đình đám, phim slasher đậm chất Hollywood gay cấn nghẹt thở
Giới tính và tôn giáo tiếp tục là chủ để 'nóng' tại Hollywood Giới tính và tôn giáo tiếp tục là chủ để 'nóng' tại Hollywood

Linh Trần

Variety