(TGĐA) - Nữ đạo diễn Marielle Heller cho biết bà muốn dùng kết thúc của bộ phim như một thông điệp về cuộc khủng hoảng AIDS xảy ra vào đầu thập niên 1990 tại bang New York.
Buổi ra mắt ‘Instant Family’ tại Los Angeles hủy bỏ tiết mục thảm đỏ vì cháy rừng | |
‘Black Panther’ được vinh danh tại đêm trao giải Common Sense Awards |
Nữ đạo diễn Marielle Heller |
Dù Can You Ever Forgive Me? ra rạp có một “kết thúc hạnh phúc” hay không theo đánh giá của khán giả thì kết thúc lẽ ra xảy ra với nó còn u ám hơn.
Melissa McCarthy và Richard E. Grant trong Can You Ever Forgive Me? |
Tại hội nghị Producers Guild of America’s Produced By: New York diễn ra vào ngày 10/11, nhà sản xuất Anne Carey và đạo diễn Marielle Heller tiết lộ: cuộc gặp cuối cùng giữa hai nhân vật chính của phim: Lee Israel (Melissa McCarthy) và Jack Hock (Richard E. Grant) lẽ ra không có nếu đạo diễn không gây áp lực thay đổi kịch bản.
Hội nghị Producers Guild of America’s Produced By: New York |
Cuốn truyện Can You Ever Forgive Me? mà bộ phim dựa vào kể lại câu chuyện của Israel, một nhà văn có thật ngoài đời và người bạn thân thiết Jack Hock, cũng có thật. Theo Carey, thì chính Heller đã để cảnh tạm biệt giữa hai người xảy ra vào cuối phim. “Lẽ ra không có Hock ở cuối phim mà chỉ có Israel” - Carey nói. Cảnh tạm biệt có trong truyện nhưng không có trong kịch bản. Sau khi đạo diễn đọc được nó, bà quyết định giữ nguyên như trong truyện. Là hai đồng hành tội ác, Hock từng nói với Israel, tất cả bạn anh đã chết và anh cũng sẽ rơi vào số phận tương tự. “Câu chuyện xảy ra vào năm 1991 ở New York. Jack Hock ngoài đời là đồng tính, chết vì AIDS. Ngay từ lúc đầu khi làm việc với hãng phim Searchlight tôi đã đề nghị nên giữ lại đoạn kết trong sách vì đây là cuộc sống” – Heller nói.
Buổi ra mắt ‘Instant Family’ tại Los Angeles hủy bỏ tiết mục thảm đỏ vì cháy rừng | |
‘Black Panther’ được vinh danh tại đêm trao giải Common Sense Awards |
Lê Tây Sơn