Hollywood và câu chuyện Già gân - Mỹ nhân

(TGĐA) - Cùng với MI5: Rogue Nation, 007: Spectre, Avengers: Age of Ultron... Hollywood đã có một năm thành công vang dội với những bộ phim bom tấn đắt tiền và ăn khách nhất từ trước tới nay. Nhưng đồng thời với đó là một đặc điểm chung dường như đã thành vấn đề ngày càng lớn mà kinh đô điện ảnh thế giới phải đối mặt. Đó là, những bom tấn này cùng có chung công thức người hùng già gân sánh vai với mỹ nhân mới nổi.

Lãnh địa của các nam diễn viên

Một vài tháng trước, nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal chia sẻ cô có nghe một nhà sản xuất nói rằng ở tuổi 37, cô được cho là quá già để đóng vai người tình màn bạc của một diễn viên nam tên tuổi, người mà cô… không biết tên và đã 55 tuổi. Kết luận của nhà sản xuất kia dĩ nhiên bị đánh giá là điên khùng, nhưng làm thế nào để xác định độ tuổi phù hợp của nam nữ diễn viên trong một dự án phim? Điều này rất khó vì một thói quen đã hình thành từ nhiều thập kỷ qua. Hình ảnh một nam diễn viên kỳ cựu, tóc đã điểm bạc tay trong tay với một cô nàng tóc vàng trẻ trung sexy trên thảm đỏ đã không còn là điều xa lạ ở Hollywood. Còn nhớ bộ phim Casablanca (1942), Humphrey Bogart chỉ mới 43 tuổi ở thời điểm bộ phim công chiếu vào tháng 11 còn ngôi sao nữ Ingrid Bergman vừa chạm tới ngưỡng 27. Và suốt những năm qua, câu chuyện về các cặp đôi chênh lệch tuổi tác vẫn thường xuyên tái diễn. Denzel Washington đã đầu 6, thường xuyên đóng cặp với các sao nữ trong độ tuổi 35. Harrison Ford đến trường quay phim Six Days Seven Nights khi đã 55 tuổi và bạn diễn nữ của ông là Anne Heche,​ 29 tuổi. Liam Neeson 63 tuổi, đóng cặp với Olivia Wilde mới có 29 tuổi trong Third Person. Johnny Depp 43 tuổi đóng cùng Keira Knightly 21 tuổi trong Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest. Không những thế, ở tuổi 48 già nua, có con gái lớn, anh còn “cua” được Amber Heard, kiều nữ xinh đẹp mới 25 tuổi khi họ làm chung The Rum Diary. Mặc dù Leonard DiCapro vẫn là anh chàng dễ thương bước ra từ con tàu Titanic, nhưng thực tế anh đã bước vào tuổi 40 khi đạo diễn Martin Scorcese chọn ngôi sao trẻ người Úc Margot Robbie đóng cặp với anh trong The Wolf of Wall Street.

Emma_Stone_mi_26_con_Bradley_Cooper__40_tui

Emma Stone mới 26 còn Bradley Cooper đã 40 tuổi

Không nên trách cứ các diễn viên nam. Ngoài lý do họ cũng muốn bản thân trông phong độ với các bạn diễn trẻ thì việc các ngôi sao nữ có thể thu hút thêm một lượng khán giả cho phim đương nhiên là điều tốt. Và cho dù họ có muốn được đóng chung với các bạn diễn nữ lớn tuổi thì các nhà sản xuất, đạo diễn cũng không bao giờ đồng ý.

Sự khác biệt tuổi tác rất phổ biến trong các phim điện ảnh có ngôi sao nam chính mà chúng ta hầu như không nhận ra, nhưng những khác biệt này có tác động rất rõ tới sự nghiệp của các nữ diễn viên. Không chỉ riêng năm 2015 này, mà trong những năm qua, Hollywood đã bị đau đầu với việc các diễn viên trẻ Emma Stone, Jennifer Lawrence, hay Scarlett Johansson đã không thể nào tìm được người đóng cặp với mình. Emma Stone năm nay mới có 26 tuổi, nhưng trong những năm qua, cô đã có 4 lần đóng cặp với các bạn diễn nam trên tuổi 40. Năm 2007, Emma Stone 18 tuổi và may mắn được đóng cặp với Jonah Hill, 23 tuổi trong phim Superbad. Năm 2011, cô 22 tuổi và đóng với Ryan Gosling 30 tuổi trong Crazy Stupid, Love. Nhưng đến năm 2013, cô 24 tuổi “bị” ghép đôi với Sean Penn 54 tuổi trong Magic in the Moonlight. Và năm 2015 này, ở tuổi 26 tuổi, cô đóng cặp với hai nam diễn viên đã bước vào tuổi 40 là Bradley Cooper (phim Birdman) và Joaquin Phoenix (phim Irrational Man). Jennifer Lawrence là một trong những ngôi sao trẻ tài năng đắt khách ở Hollywood hiện nay, nhưng từ khi giành giải Oscar, Lawrence rất khó tìm được người tình màn ảnh gần gần tuổi cô. Năm 23 tuổi, cô đóng với Christian Babe, 39 tuổi, trong American Hustle và năm 2015, khi 24 tuổi thì đóng với Bradley Cooper, người đủ tuổi được cấp bằng lái xe khi cô được sinh ra. Xem ra, trong tương lai, Lawrence sẽ còn phải lặp lại việc này dài dài. Việc Scarlett Johansson phải đóng cặp với bạn diễn già hơn mình 17 tuổi là Mark Ruffalo trong bom tấn mùa hè 2015 Avengers: Age of Ultron không khiến cô bị shock. Bởi, năm 2001, ở tuổi 16, Scarlett Johansson đã phải đóng cặp với Billy Bob Thornton, 46 tuổi trong The Man Who wasn’t there. Năm 2003, Johansson 18 tuổi và đóng cặp với Bill Murray 52 tuổi trong Lost in Translation. Cũng may, trong cuộc sống đời thường cô đã cưới được một anh chàng chỉ hơn mình 2 tuổi.

Tom_Cruise_v_bng_hng_mi_Rebecca_Ferguson_trong_phim_Mission_Impossible_Rogue_Nation

Tom Cruise và bóng hồng mới Rebecca Ferguson trong phim Mission Impossible Rogue Nation

Kể từ khi tham gia vào Mission Impossible, Tom Cruise đã đóng đinh tên mình với loạt phim này. Trong khi đó, Emmanuel Beart, người đóng cặp với Tom trong tập phim đầu tiên năm 1996, bây giờ đã 52 tuổi và dường như đã ngưng sự nghiệp diễn xuất. Năm 2006, nữ diễn viên Patton vai con gái của Denzel Washington trong Deja vu, nhưng chỉ 7 năm sau, Patton đóng vai vợ cũ của ông trong 2 Guns. Cũng hiếm có trường hợp sao nữ từ chối vai diễn vì bạn diễn nam lớn tuổi so với mình trừ Kristen​ Stewart. Cô đã rút tên khỏi dự án phim Focus khi Will Smith 44 tuổi thay thế Ben Affleck, 40 tuổi, trong phim.

Trc_y_Patton_ng_vai_con_gi_ca_Denzel_Washington_cn_gi_y_c_ng_vai_v_c_trong_2_Guns

Trước đây, Patton đóng vai con gái của Denzel Washington, còn giờ đây, cô đóng vai vợ cũ trong 2 Guns

Và những nghịch lý khác

Như một điều tất yếu, vì các nam diễn viên lớn tuổi chiếm lĩnh nhiều vai chính trong các dự án phim lớn, nên giải Oscar cũng mở rộng cửa hơn với họ. Trong khi đó, các nam diễn viên trẻ ít cơ hội thăng tiến và thành công hơn các đồng nghiệp nữ của mình. Có thể thấy rằng, hơn một thập kỷ qua, Hollywood đã thất bại khi ươm trồng những nam diễn viên trẻ. Từ những gương mặt nay đã thành quen như Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, và Ryan Gosling cho tới hiện nay, có ít người đã từng được đề cử giải Oscar và đều lỗi hẹn. Trong khi đó, các ngôi sao nữ lại chiếm ưu thế hơn cả về số lượng người đề cử và số người đạt giải. Tính trung bình trong độ tuổi 25, có khoảng gần 20 ngôi sao nữ đã từng được đề cử như Emma Stone (Birdman, 2014); Jennifer Lawrence (American Hustle, 2013, Silver Linings Playbook, 2012, Winter’s Bone, 2010); Quvenzhané Wallis (Beasts of the Southern Wild, 2012); Rooney Mara (The Girl With the Dragon Tattoo, 2011); Hailee Steinfeld (True Grit, 2010); Anna Kendrick (Up in the Air, 2009); Carey Mulligan (An Education, 2009); Anne Hathaway (Rachel Getting Married, 2008); Saoirse Ronan (Atonement, 2007); Ellen Page (Juno, 2007); Jennifer Hudson (Dreamgirls, 2006); Abigail Breslin (Little Miss Sunshine, 2006); Rinko Kikuchi (Babel, 2006); Michelle Williams (Brokeback Mountain, 2005); Keira Knightley (Pride & Prejudice, 2005). Các diễn viên nam chỉ có vẻn vẹn 3 người là: Ryan Gosling (Half Nelson, 2006); Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain, 2005); Heath Ledger (Brokeback Mountain, 2005).Trong năm 2015 này, có 3 nam diễn viên trẻ trong độ tuổi 25 đổ lại tham gia đóng phim là Zamperini trong Unbroken, Finn trong Star Wars: The Force Awakens, và Peter Parker trong phần tiếp theo Spider-Man. Dường như các nam diễn viên Mỹ ngày càng khan hiếm hơn. Vì thế các nhà sản xuất phim đã đi khắp thế giới để tìm kiếm tài năng trẻ là nam giới, cuối cùng, họ phải cầu cứu nước Anh. Nhiều gương mặt đến từ Úc, Anh đầu quân tới Hollywood và đã thành danh khi ở độ tuổi 30 như Channing Tatum và Chris Pratt. Sau Henry Cavill đóng vai chính trong Man of Steel, kế đến là Benedict Cumberbatch, Charlie Cox, và Tom Holland được chọn để đóng trong các phim Mỹ như Doctor Strange, DaredevilSpider Man. Dù sao cơ hội cho họ nói riêng và các diễn viên nam trẻ nói chung vẫn là rất ít trước một thành lũy dày đặc các nam diễn viên kỳ cựu. Họ luôn có các mỹ nhân trẻ trung mới nổi để tiếp tục tung hoành trên màn ảnh lớn. Khi Anne Hathaway giành giải Oscar, cô đã nói đó là “giấc mơ nay đã thành hiện thực”. Nhưng nếu nghĩ rằng giải Oscar là cơ hội cho thế hệ diễn viên nam mới có thể giành được bất cứ lúc nào thì cứ tiếp tục mơ.

Vài nữ diễn viên ở tuổi 40 có sức mạnh riêng và có lãnh địa riêng của họ. Các phòng vé vẫn sáng bừng và thu hút sự chú ý của người xem nếu như những cái tên Meryl Streep, Diane Keaton, Judi Dench và Helen Mirren xuất hiện. Nicole Kidman hay Cate Blanchett cũng có thể mang lượng khán giả lớn về cho phim. Năm qua, Charlize Theron đã chứng minh được điều đó với Mad Max. Cô là người trong mộng của các tài xế xe tải trên toàn thế giới.

Hồng Nhật